Ngay trước hạn chót 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh thuế mới nhằm điều chỉnh mức thuế nhập khẩu với hàng hóa từ hơn 40 quốc gia. Chính sách này được công bố nhằm bảo vệ thương mại và an ninh quốc gia, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/8.
- Lợi nhuận trước thuế F88 tăng gấp 3 lần sau nửa năm
- Tại sao thời tiết thay đổi lại gây ra chứng đau nửa đầu?
- Cảnh báo tiết canh và thịt heo sống: Nguy cơ tử vong do liên cầu khuẩn lợn
Tóm tắt nội dung
Mỹ áp thuế đối ứng mới: Điều chỉnh mạnh tay với nhiều đối tác thương mại
Chính sách thương mại mới có hiệu lực từ 7/8
Tối 31/7 (giờ Mỹ), Nhà Trắng chính thức công bố chính sách thuế đối ứng mới, chỉ vài giờ trước hạn chót thương mại ngày 1/8. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp điều chỉnh mức thuế đối với hàng loạt đối tác thương mại, với thuế suất dao động từ 10% đến 41%.
Mức thuế cơ bản vẫn giữ nguyên ở mức 10% đối với các nền kinh tế có thặng dư thương mại với Mỹ – tức Mỹ xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Tuy nhiên, với khoảng 40 quốc gia có thâm hụt thương mại, mức thuế sẽ nâng lên tối thiểu 15%. Một số nước sẽ phải chịu mức cao hơn do chưa đạt được thỏa thuận hoặc có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.
Các nước bị áp thuế cao nhất gồm Syria (41%), Lào và Myanmar (40%), Thụy Sĩ (39%), Serbia, Iraq (35%), Algeria, Bosnia & Herzegovina, Libya, Nam Phi (30%).
Đặc biệt, tất cả hàng hóa bị nghi ngờ “trung chuyển” để né thuế sẽ bị đánh thuế bổ sung ở mức 40%.
Các mức thuế theo từng khu vực: Đông Nam Á, Nam Á và EU trong tầm ngắm
Theo danh sách thuế quan kèm theo sắc lệnh mới, các mức thuế cụ thể đối với một số khu vực như sau:
- EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ: 15%
- Ấn Độ: 25%
- Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philippines: 19%
- Đài Loan, Sri Lanka: 20%
- Nam Phi: 30%
- Anh, Brazil: 10%
- Lào, Myanmar: 40%
Chính sách này cho thấy một bước đi mạnh mẽ từ Washington nhằm bảo vệ thị trường nội địa khỏi tình trạng thâm hụt kéo dài và cạnh tranh không công bằng.
Mỹ siết chặt thuế với Canada và tiếp tục gây sức ép lên Ấn Độ
Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh nâng mức thuế nhập khẩu từ Canada từ 25% lên 35%, bắt đầu có hiệu lực từ 1/8. Nếu hàng hóa bị phát hiện trung chuyển qua nước thứ ba để tránh thuế, mức thuế có thể bị nâng lên 40%. Tuy nhiên, hàng hóa tuân thủ Hiệp định USMCA sẽ được miễn mức thuế cao hơn này.
Với Ấn Độ, ông Trump tiếp tục gây sức ép bằng tuyên bố áp thuế 25%, đồng thời chỉ trích nước này vì vẫn duy trì các rào cản thương mại và mua năng lượng từ Nga.
Đài Loan phản ứng: Thuế 20% chỉ mang tính tạm thời
Phản hồi từ phía Đài Loan cho biết mức thuế 20% mà Mỹ áp dụng chỉ là tạm thời do các cuộc đàm phán chưa hoàn tất. Lãnh đạo Đài Loan, ông Lại Thanh Đức, cho biết: “Nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, thuế suất sẽ được điều chỉnh giảm.” Trước đó, hàng hóa từ Đài Loan từng chịu thuế 32% trước khi được điều chỉnh về mức 10% trong giai đoạn đàm phán.
Mỹ tuyên bố mục tiêu: “Đặt nước Mỹ lên trên hết”
Theo Nhà Trắng, các mức thuế mới không chỉ nhằm giảm nhập siêu mà còn bảo vệ nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ. “Tổng thống Trump đang sử dụng thuế quan như một công cụ mạnh mẽ để đặt nước Mỹ lên trên hết”, tuyên bố viết.
Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8, thay vì ngay 1/8 như dự kiến ban đầu, nhằm tạo điều kiện cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ triển khai các thay đổi cần thiết.
Tổng kết: Mỹ bước vào giai đoạn điều chỉnh thương mại quyết liệt
Với chính sách thuế đối ứng lần này, Mỹ một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn dưới thời Tổng thống Donald Trump, đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược bảo hộ thương mại. Tuy nhiên, các phản ứng từ đối tác và nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn là yếu tố cần được theo dõi sát sao.
Theo: Dân trí