Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Iran vừa phát đi cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ “rời Iran ngay lập tức” trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran.
- Nam sinh tử vong trong khuôn viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin sau tiếng động lớn
- Nga và Mỹ đạt thỏa thuận khôi phục đối thoại quân sự cấp cao
- Hàng chục tỷ đồng hối lộ tại phòng làm việc cựu TGĐ Cao su
Mỹ cảnh báo nguy cơ gián đoạn an ninh tại Iran
Theo CNBC, ngày 6/2, Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Tehran đã ban hành cảnh báo an ninh trên toàn quốc, cho biết công dân Mỹ tại Iran có thể đối mặt với nguy cơ mất kết nối Internet, gián đoạn giao thông và hủy các chuyến bay thương mại.
Thông báo khuyến cáo công dân Mỹ nên cân nhắc rời Iran bằng đường bộ nếu điều kiện an toàn cho phép, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Mỹ không thể bảo đảm hỗ trợ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
Hiện Mỹ không có đại sứ quán hay lãnh sự quán tại Iran. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran đang đóng vai trò bảo hộ lợi ích của Mỹ, song các dịch vụ hỗ trợ rất hạn chế. Đại sứ quán ảo được thiết lập nhằm cung cấp thông tin và khuyến cáo an ninh cho công dân Mỹ tại Iran.
Đàm phán Mỹ – Iran đối mặt nhiều bất ổn
Cảnh báo được đưa ra ngay trước cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Oman. Ban đầu, cuộc gặp được lên kế hoạch tổ chức tại Istanbul với sự tham gia của nhiều quốc gia trung gian trong khu vực. Tuy nhiên, Iran đã yêu cầu thay đổi địa điểm vào phút chót và thu hẹp thành phần tham dự, chỉ gồm đại diện hai nước.
Theo các nguồn tin ngoại giao, phái đoàn Mỹ dự kiến có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Phía Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu.
Nguy cơ xung đột quân sự gia tăng
Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tehran và Washington kể từ sau đợt xung đột nghiêm trọng hồi tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ và Israel phối hợp không kích các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, dẫn tới cuộc giao tranh kéo dài 12 ngày.
Mỹ yêu cầu Iran loại bỏ kho uranium làm giàu, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang tại Trung Đông. Iran bác bỏ các yêu cầu này, cho rằng đó là sự xâm phạm chủ quyền và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.
Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường triển khai lực lượng tại Vùng Vịnh. Các chuyên gia nhận định khả năng đạt được thỏa thuận là rất thấp, trong bối cảnh nguy cơ đối đầu quân sự tiếp tục hiện hữu.
Theo: Báo Dân trí

