Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc tìm cách thiết lập thế độc quyền đất hiếm toàn cầu. Washington đang chuẩn bị gói biện pháp kinh tế và công nghệ nhằm bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng quốc gia.
- Nga trao tài liệu mật cho nghị sĩ Mỹ về vụ ám sát Kennedy
- Tàu ngầm Nga hỏng nặng, NATO công khai sự cố gần Pháp
- Ông Trump giục Moscow kết thúc xung đột ở Ukraine, Nga giành thêm làng ở Donetsk
Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt và công bố biện pháp đáp trả
Phát biểu ngày 10/10, Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm là “một hành động bắt nạt kinh tế”. Ông khẳng định Bắc Kinh đã lên kế hoạch kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu từ nhiều năm trước, biến các nước phát triển thành bên phụ thuộc. Đáp lại, Nhà Trắng công bố gói trừng phạt thương mại mới, bao gồm thuế 100% đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm chiến lược từ ngày 1/11.
Ông Trump nhấn mạnh: “Mỹ sẽ không để bất kỳ quốc gia nào khống chế nguồn nguyên liệu mang tính sống còn cho an ninh quốc gia”. Giới phân tích nhận định, động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ – Trung trong bối cảnh hai nền kinh tế vẫn đang cạnh tranh quyết liệt về công nghệ cao.
Washington thúc đẩy tự chủ nguồn cung và hợp tác đồng minh
Chính phủ Mỹ đang khuyến khích các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong nước nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu. Dự án Brook Mine tại bang Wyoming, do Công ty Ramaco Resources đầu tư, được xem là biểu tượng cho nỗ lực này. Khi hoàn thành, mỏ có thể cung cấp hơn 450 tấn đất hiếm mỗi năm cho thị trường nội địa.
Bên cạnh đó, Washington cũng tăng cường hợp tác với các đối tác như Canada, Úc và Nhật Bản để xây dựng mạng lưới cung ứng thay thế. Các chuyên gia cảnh báo, việc tái thiết chuỗi giá trị đất hiếm sẽ cần nhiều năm và đòi hỏi đầu tư lớn vào công nghệ chế biến. Dù vậy, Mỹ vẫn khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách “độc lập nguyên liệu” nhằm bảo vệ ngành công nghiệp quốc phòng và năng lượng.
Theo: Khai Mở