Site icon MUC News

Mỹ phóng 49 tên lửa Tomahawk vào Iran, Tehran đáp trả các căn cứ quân sự

Tổng thống Trump sắp nối lại tấn công, dọa giáng đòn mạnh Iran.(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Sáng 11/6, Mỹ phóng 49 tên lửa vào Iran để răn đe, khiến Tehran tấn công các căn cứ Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm trả đũa vì đàm phán thất bại.

Căng thẳng Mỹ-Iran: Washington đồng loạt không kích nhiều mục tiêu quân sự

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) xác nhận đã thực hiện loạt không kích quy mô lớn nhắm vào các hệ thống trinh sát, liên lạc và phòng không trên khắp lãnh thổ Iran. Các quân chủng Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân đã phối hợp sử dụng đạn dược dẫn đường chính xác để triệt hạ các mục tiêu mà Washington cho là đang đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải quốc tế. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa hai quốc gia không đạt được tiến triển sau một thời gian dài thương lượng.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết phía quân đội Mỹ đã sử dụng tổng cộng 49 tên lửa hành trình Tomahawk đánh vào sâu trong lãnh thổ Iran. Một số mục tiêu bị tấn công chỉ cách thủ đô Tehran khoảng 64km, gây áp lực trực tiếp lên trung tâm điều hành của đối phương. Đồng thời, các biên đội máy bay chiến đấu cũng liên tục hoạt động trên không phận Iran để phá hủy hệ thống radar và phòng không tại khu vực phía tây nam, gần Vịnh Ba Tư.

Phía Washington khẳng định chiến dịch quân sự này là đòn đáp trả cần thiết trước những hành động gây hấn liên tục và không có lý do từ phía Tehran. Ông Trump đưa ra cảnh báo rằng các cuộc tấn công sẽ vẫn tiếp diễn nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ghi nhớ trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ cũng mô tả các cam kết trước đây với Iran là những thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm nhiều nhất trong lịch sử thế giới.

Tehran phản công quyết liệt vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Vùng Vịnh

Ngay sau đòn tấn công của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố phát động chiến dịch trả đũa nhắm vào 18 mục tiêu quan trọng của quân đội Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Theo truyền thông nhà nước Iran, các căn cứ không quân Ali và Ahmad tại Kuwait, cùng với căn cứ Sheikh Isa tại Bahrain, là những địa điểm chính chịu thiệt hại từ các đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Sự việc đã khiến hệ thống còi báo động vang lên liên tục tại Bahrain vào rạng sáng ngày 11/6.

Tại căn cứ của Hạm đội 5 thuộc Mỹ ở Bahrain, các máy bay không người lái của Iran đã nhắm mục tiêu vào các cột anten liên lạc và hệ thống radar của tổ hợp phòng không Patriot. Các hãng thông tấn Mehr và Fars dẫn nguồn tin quân sự khẳng định đây là hành động đáp trả tương xứng sau khi lãnh thổ nước này bị không kích. Phía Iran tuyên bố vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ và sẵn sàng tiến hành thêm các đợt tấn công mới nếu Washington không dừng các hành động quân sự.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố các quan chức cấp cao Iran đã chủ động liên lạc để yêu cầu ngừng bắn, nhưng phía Tehran đã lập tức bác bỏ thông tin này. Một quan chức chính phủ Iran khẳng định đây là tuyên bố sai sự thật nhằm che đậy nỗ lực né tránh xung đột thực tế của Washington. Tehran đồng thời cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải trả giá đắt do đã gây ra những tổn thất lớn cho lực lượng của mình và tàu bè thương mại trong khu vực.

Xoan Bạch (tổng hợp)