Site icon MUC News

Mỹ và Nga ở lằn ranh nguy hiểm của cuộc chạy đua hạt nhân mới

Mỹ và Nga ở lằn ranh nguy hiểm của cuộc chạy đua hạt nhân mới

Quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân thời gian gần đây tiếp tục căng thẳng, song đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy cả hai bên đang tìm kiếm cơ hội đối thoại. (Ảnh: Chụp màn hình báo VOV).

Mỹ và Nga đứng trước nguy cơ bước vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới nếu không đạt thỏa thuận trước khi Hiệp ước New START hết hạn vào đầu tháng 2 tới.

New START sắp hết hạn, nguy cơ mất cơ chế kiểm soát

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga. Nếu không được gia hạn hoặc thay thế, hai nước sẽ không còn cơ chế ràng buộc đối với kho vũ khí hạt nhân tầm xa.

Diễn biến này làm dấy lên nguy cơ chạy đua vũ trang lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất duy trì các giới hạn hiện tại thêm một năm. Mục tiêu là tạo thêm thời gian cho đàm phán hiệp ước mới. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra phản hồi chính thức. Ông cho rằng New START cần được thay thế bằng một thỏa thuận tốt hơn.

Tranh cãi nội bộ Mỹ và yếu tố Trung Quốc

Việc xây dựng khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới được đánh giá là phức tạp. Nga đã phát triển nhiều hệ thống vũ khí hạt nhân nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của New START. Trong khi đó, Mỹ thúc đẩy các kế hoạch phòng thủ tên lửa mới. Moscow cho rằng các động thái này có thể làm thay đổi cán cân răn đe chiến lược.

Bên cạnh đó, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng. Bắc Kinh không chịu ràng buộc bởi các thỏa thuận song phương Mỹ – Nga. Ước tính Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 600 đầu đạn hạt nhân. Con số này có thể vượt 1.000 vào năm 2030.

Trong nội bộ Mỹ, quan điểm về gia hạn New START đang chia rẽ sâu sắc. Một số ý kiến ủng hộ gia hạn để giảm nguy cơ leo thang. Nhóm này cũng lo ngại chi phí hiện đại hóa lực lượng hạt nhân. Ngược lại, phe phản đối cho rằng Washington không nên đặt niềm tin vào Moscow. Lý do là Nga đã đình chỉ các hoạt động thanh tra theo hiệp ước từ năm 2023. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tự quyết định hướng đi tiếp theo.

Theo: VOV