Bộ Giao thông Mỹ đang đề xuất cấm sử dụng camera giám sát giao thông tự động tại thủ đô Washington, Đặc khu Columbia. Đề xuất gây tranh cãi khi camera vừa được xem là công cụ tăng an toàn, vừa bị cho là tạo nguồn thu lớn cho ngân sách

Đề xuất cấm camera trình Nhà Trắng

Theo Politico, Bộ Giao thông Mỹ (DOT) đã gửi đề xuất lên Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), nhằm cấm vận hành camera tốc độ, camera vượt đèn đỏ và camera giám sát biển báo dừng tại Washington. Nội dung này được đưa vào dự luật giao thông đường bộ dự kiến trình Quốc hội Mỹ trong năm nay.

Người phát ngôn DOT, ông Nate Sizemore, cho biết cơ quan này đang xem xét nhiều phương án chính sách giao thông và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hệ thống 546 camera, nguồn thu hàng trăm triệu USD

Washington bắt đầu triển khai camera giao thông từ năm 1999. Hiện Đặc khu Columbia có 546 camera tự động, xử lý nhiều hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi vào làn xe buýt hoặc tuyến hạn chế xe tải. Mức phạt dao động 100–500 USD.

Hệ thống này mang lại nguồn thu lớn cho thành phố, với 139,5 triệu USD năm tài chính 2023; 213,3 triệu USD năm 2024 và 267,3 triệu USD năm 2025.

Tranh cãi an toàn giao thông và “thuế đi đường”

Một số ý kiến cho rằng camera giao thông đang bị lạm dụng để tăng thu ngân sách, thay vì phục vụ an toàn. Ngược lại, nhiều nghiên cứu cho thấy camera giúp giảm tai nạn. New York mới đây còn thông báo mở rộng giám sát giao thông bằng camera tự động trên các tuyến xe buýt.

Chính quyền Washington khẳng định chương trình camera là một phần của sáng kiến Vision Zero, nhằm giảm thương tích và tử vong do tai nạn giao thông xuống bằng không

Theo: Báo VnExpress

Từ Khóa: