Các báo cáo khí tượng mới nhất cho thấy nắng nóng gay gắt đang bao phủ diện rộng, với nhiệt độ tại miền Bắc và miền Trung phổ biến từ 36 đến 38 độ C.

Ghi nhận cường độ nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Trong ngày 13/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã chính thức bước vào đợt nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C. Đây là dấu hiệu bắt đầu cho một chu kỳ nhiệt tăng cao sau những ngày thời tiết biến động, ảnh hưởng sâu sắc đến sản xuất và đời sống. Cùng thời điểm, dải đất miền Trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt diện rộng, với mức nhiệt từ 36-38 độ C, phản ánh sự tương tác mạnh mẽ của các hệ thống áp cao đối với lục địa.

Chi tiết các điểm đo nhiệt độ trong ngày cho thấy sự khắc nghiệt rõ rệt tại một số khu vực thuộc miền Trung Việt Nam. Tĩnh Gia tại Thanh Hóa ghi nhận mức 38,7 độ C, Đông Hà tại Quảng Trị đạt 38,4 độ C và Tây Hiếu tại Nghệ An là 38,2 độ C. Những mức nhiệt này không chỉ đơn thuần là con số mà còn là chỉ dấu cho những thách thức về sức khỏe cộng đồng trong điều kiện thời tiết cực đoan. Các ghi nhận thực tế cho thấy không gian ngoài trời vào giữa trưa trở nên ngột ngạt và nóng bức hơn bao giờ hết.

Dự báo cho ngày 14/6, nền nhiệt tại Bắc Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng cao, đặc biệt là tại vùng trung du và đồng bằng với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ được xác định là giai đoạn nắng nóng nhất trong ngày, đòi hỏi các hoạt động lao động ngoài trời phải có sự điều chỉnh lịch trình phù hợp. Tại miền Trung, cường độ nóng thậm chí còn gay gắt hơn khi mức nhiệt 38 độ C tiếp tục xuất hiện tại nhiều điểm từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Chi tiết dự báo thời tiết tại các khu vực miền núi và phía Nam

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có sự phân hóa nhẹ về nhiệt độ trong ngày 14/6 do địa hình đồi núi. Tại Tây Bắc Bộ, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, trong khi đêm có mưa rào và dông vài nơi với mức nhiệt thấp nhất từ 24-27 độ C. Ở phía Đông Bắc Bộ, vùng trung du và đồng bằng vẫn là tâm điểm của nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C, trong khi các vùng núi cao có nơi dưới 25 độ C vào ban đêm, mang lại chút dịu mát hiếm hoi.

Di chuyển xuống phía Nam, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lại có hình thái thời tiết đan xen giữa nắng nóng và mưa dông. Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nhiệt độ cao từ 36-38 độ C vào ban ngày, nhưng chiều tối thường có mưa rào rải rác. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam cấp 2-3 mang theo hơi ẩm, gây mưa rào và dông cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối, giúp hạ nhiệt độ cao nhất xuống mức 30-34 độ C.

Ngày 15/6 dự kiến sẽ là một ngày khó khăn cho khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng khi nắng nóng gay gắt duy trì từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Nhiệt độ phổ biến vẫn ở mức 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, khiến đợt nóng này trở nên kéo dài và tốn kém năng lượng cho làm mát. Trong điều kiện thời tiết này, các rủi ro về cháy nổ và mất an toàn điện cũng tăng cao, cùng với đó là nguy cơ từ các hiện tượng cực đoan như lốc, sét trong các cơn dông nhiệt cuối ngày.

Đỗ Vân (tổng hợp)