Site icon MUC News

NATO không chiến tranh với Nga vì Ukraine, cựu lãnh đạo liên minh khẳng định

NATO không chiến tranh với Nga vì Ukraine, cựu lãnh đạo liên minh khẳng định

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh sẽ không tham chiến trực tiếp với Nga vì Ukraine. (Ảnh: Dân Trí)

Trong cuộc phỏng vấn ngày 8/11, cựu Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định NATO không chiến tranh với Nga vì Ukraine. Ông nói liên minh chỉ viện trợ và cung cấp vũ khí nhằm tránh xung đột leo thang thành chiến tranh toàn cầu.

NATO không chiến tranh với Nga để tránh leo thang xung đột

Trong cuộc trao đổi với báo The Times, ông Jens Stoltenberg tiết lộ hai quyết định chiến lược của NATO được đưa ra ngay sau khi xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022.
Thứ nhất, liên minh tăng cường hỗ trợ Kiev bằng vũ khí và huấn luyện.
Thứ hai, tránh mọi hành động có thể khiến chiến sự lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Ông Stoltenberg nhắc lại tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng NATO “sẽ không mạo hiểm gây ra chiến tranh thế giới thứ ba vì Ukraine”.
Theo ông, chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hiểu rõ điều này dù từng kêu gọi đóng cửa không phận để bảo vệ Kiev.

NATO không chiến tranh với Nga nhưng tiếp tục viện trợ cho Ukraine

Cựu lãnh đạo NATO thừa nhận “yếu tố mâu thuẫn” khi liên minh muốn Ukraine thắng thế nhưng lại không gửi quân đội. Tuy nhiên, ông cho rằng cách tiếp cận hiện nay là đúng đắn vì giúp Ukraine mạnh hơn trên chiến trường mà không gây đối đầu trực tiếp với Moscow.

Ông Stoltenberg kêu gọi tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Kiev để buộc Nga đồng ý ngừng bắn dọc theo giới tuyến hiện tại.
Trong khi đó, Moscow bác bỏ ý tưởng này, cho rằng phương Tây lợi dụng ngừng bắn để tái vũ trang cho Ukraine.

Nga nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công các nước NATO trừ khi bị tấn công trước. Điện Kremlin cảnh báo việc NATO mở rộng về phía Đông và hỗ trợ Ukraine là nguyên nhân chính khiến căng thẳng leo thang.

Theo: Dân Trí