Bão Fung-Wong — một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay — đã càn quét qua miền Trung Philippines trong đêm 9/11, gây mưa lớn, gió giật gần 230 km/h và khiến hơn 1,4 triệu người phải sơ tán.

Sức gió gần siêu bão, nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), bão Fung-Wong đổ bộ vào sáng 10/11 tại tỉnh Aurora, mang theo sức gió duy trì khoảng 185 km/h, giật đến gần 230 km/h, mạnh hơn mức dự báo ban đầu và gần đạt ngưỡng siêu bão cấp 16.
Sức gió dữ dội kèm mưa xối xả đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, làm gãy đổ cây cối, cột điện và gây mất điện diện rộng tại hơn 10 tỉnh thành. Các thành phố biển như Quezon, Albay và Catanduanes chìm trong biển nước khi sóng cao hơn 5 m ập vào bờ.

Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, huy động hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ và quân đội tham gia sơ tán dân. Tính đến tối 11/11, ít nhất hơn 140 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hơn 1,4 triệu người buộc phải rời khỏi nhà tìm nơi trú ẩn an toàn.

Người dân di tản khỏi vùng nguy hiểm. (Ảnh: AFP)

Thiệt hại nặng nề, cảnh báo mưa lũ và sạt lở tiếp diễn

Theo Reuters, bão Fung-Wong có đường kính lên tới 1.500 km, gây ảnh hưởng rộng khắp khu vực miền Trung và miền Bắc Philippines. Lượng mưa trung bình đo được lên đến 600 mm, khiến nhiều con đập lớn phải xả lũ khẩn cấp, làm nước dâng cao gây ngập sâu ở các vùng trũng.
Tại thủ đô Manila, hàng trăm chuyến bay bị hủy, nhiều tuyến đường bị chia cắt, và hàng loạt khu dân cư mất liên lạc do hệ thống viễn thông sập tạm thời.

The Guardian ghi nhận, sau khi đi qua đất liền, Fung-Wong vẫn duy trì cường độ mạnh khi tiến vào Biển Đông, hướng về phía Tây với vận tốc 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, hoàn lưu bão có thể tiếp tục gây mưa rất to tại Bắc Luzon và khu vực ven biển miền Trung Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho hay tất cả cơ quan chính phủ được đặt trong tình trạng cảnh báo tối đa. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc tạm dừng thu phí cầu đường cho các đoàn xe cứu trợ và triển khai hàng cứu trợ, xuồng cứu sinh đến các khu vực rủi ro cao. (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, cộng đồng quốc tế hướng về Philippines

Chính phủ Philippines đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế khi hàng trăm nghìn người đang cần lương thực, nước sạch và nơi ở tạm. Các tổ chức nhân đạo như Hội Chữ Thập đỏ, UNICEF và WHO đã nhanh chóng triển khai cứu trợ, đưa vật tư y tế và lều bạt đến các vùng bị cô lập.
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cam kết: “Chúng tôi sẽ không để người dân phải đối mặt một mình. Mọi nguồn lực quốc gia đang được huy động để khắc phục hậu quả”.

Trong khi đó, các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Malaysia và Nhật Bản cũng theo dõi sát đường đi của bão Fung-Wong, khi cơn bão dự kiến còn duy trì sức gió mạnh trong vài ngày tới. Cơ quan Khí tượng Việt Nam khuyến cáo người dân miền Trung chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh và sạt lở đất, đặc biệt từ đêm nay 12/11.

Theo: VTC News