Site icon MUC News

Nga bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine

Các chuyên viên tham gia buổi trao trả thi thể quân nhân giữa Nga và Ukraine vào tháng 7/2025. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Điện Kremlin thông báo Nga đã hoàn tất thêm một đợt trao đổi nhân đạo, bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine và tiếp nhận 35 tử sĩ Nga, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm chấm dứt xung đột đang được thúc đẩy.

Đợt trao đổi mới giữa Moskva và Kiev

Theo ông Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Nga và trưởng đoàn đàm phán với Ukraine, Moskva ngày 26/2 đã hoàn tất thêm một đợt trao đổi thi thể binh sĩ với Kiev. Quan chức Điện Kremlin cho biết Nga đã bàn giao 1.000 thi thể quân nhân Ukraine và nhận lại 35 tử sĩ Nga.

Ông Medinsky không cung cấp thêm chi tiết về quy trình trao đổi. Đến nay, phía Ukraine chưa chính thức xác nhận thông tin về đợt trao đổi mới nhất này.

Hoạt động được cho là có sự hỗ trợ của International Committee of the Red Cross (ICRC), tổ chức đóng vai trò trung gian trong nhiều hoạt động nhân đạo giữa hai bên kể từ khi xung đột bùng phát. Việc trao trả thi thể binh sĩ vẫn được xem là một trong số ít lĩnh vực hợp tác còn duy trì giữa Nga và Ukraine.

Đây là cuộc trao đổi thi thể thứ hai giữa hai nước trong năm 2026. Trước đó, ngày 29/1, Nga đã bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine và nhận về 38 tử sĩ. Trong năm 2025, Moskva cho biết đã trao trả hơn 15.000 thi thể cho Ukraine và tiếp nhận khoảng 400 quân nhân Nga thiệt mạng.

Bối cảnh đàm phán và những bất đồng còn tồn tại

Các hoạt động trao đổi thi thể và tù binh diễn ra song song với những nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Ngày 26/2, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Thụy Sĩ để thảo luận về các cam kết hợp tác tái thiết Ukraine sau chiến sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ kỳ vọng sớm tổ chức được cuộc gặp ở cấp lãnh đạo giữa Ukraine, Nga và Mỹ nhằm đạt đồng thuận về các vấn đề then chốt. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều khác biệt.

Sau vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 6/2025, phía Ukraine cho biết hai bên đạt được công thức trao đổi thi thể theo tỷ lệ “6.000 đổi 6.000”. Trong khi đó, Nga khẳng định đây là hoạt động hồi hương đơn phương, không gắn với một cơ chế trao đổi tương xứng.

Ngoài trao trả thi thể, hai bên cũng cam kết trao đổi toàn bộ tù binh bị thương nặng, ốm đau và những người dưới 25 tuổi. Tuy vậy, Nga từng cáo buộc Ukraine không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận Istanbul, còn phía Ukraine nói rằng một số thi thể do Nga trao trả “có điểm bất thường” và đôi khi lẫn thi thể binh sĩ Nga.

Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các hoạt động nhân đạo như trao trả thi thể và tù binh tiếp tục là kênh liên lạc hiếm hoi giữa hai bên, đồng thời phản ánh những nỗ lực duy trì tối thiểu các nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế.

Theo: VnExpress