Phía Nga cho rằng ông Zelensky mong muốn gặp trực tiếp Tổng thống Putin để củng cố tính chính danh và tránh bị phương Tây loại khỏi quyền lực.
- Elon Musk tuyên bố thành lập chính đảng mới, đối đầu hệ thống hai đảng Mỹ
- Vladivostok rung chuyển vì nổ đường ống, nhiều cơ sở quân sự bị tê liệt
- Tham vọng khổng lồ: Trung Quốc phê duyệt siêu đập trên sông Yarlung Zangbo
Moscow: Zelensky đang nỗ lực bảo vệ vị thế chính trị
Ngày 6/7, phát biểu trên kênh First Sevastopol TV, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin vì hai lý do chính.
Theo bà Zakharova, mục tiêu đầu tiên là nhằm khẳng định lại tính chính danh của ông Zelensky – không phải thông qua thủ tục pháp lý, mà bằng “bất kỳ phương tiện nào khác” để thể hiện rằng ông vẫn là người nắm quyền tại Ukraine.
“Sợ bị lãng quên” và lo ngại phương Tây quay lưng
Bà Zakharova nhấn mạnh yếu tố thứ hai xuất phát từ “nỗi sợ bị đẩy vào quên lãng” của nhà lãnh đạo Ukraine. “Ông ấy sợ phương Tây sẽ không còn cần đến mình, sợ trở nên thừa thãi trong tính toán địa chính trị”, bà nói thêm.
Cho đến nay, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức nào liên quan đến phát biểu của Bộ Ngoại giao Nga.
Nga đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky
Phía Moscow lâu nay vẫn nghi ngờ về tính chính danh của ông Zelensky. Nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ ngày 20/5 năm ngoái. Tuy nhiên, theo quy định của hiến pháp Ukraine, đất nước sẽ không tổ chức bầu cử trong thời chiến, vì vậy ông Zelensky tiếp tục nắm quyền cho đến khi điều kiện cho phép bầu cử được khôi phục.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố không công nhận ông Zelensky là lãnh đạo hợp pháp, cho rằng việc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với ông sẽ thiếu ràng buộc pháp lý.
Khả năng đối thoại trực tiếp vẫn bỏ ngỏ
Dù chưa có cuộc gặp chính thức giữa hai nguyên thủ, ông Zelensky từng nhiều lần khẳng định mong muốn đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin như một phần thiết yếu của tiến trình hòa bình.
Tháng 5 vừa qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một cuộc gặp có thể xảy ra, nhưng chỉ sau khi các cuộc đàm phán đạt được “những thỏa thuận cụ thể” trên nhiều kênh ngoại giao.
Hai vòng đàm phán trực tiếp chưa mang lại đột phá
Trong năm 2025, Nga và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán trực tiếp. Dù chưa đạt được bước tiến rõ ràng về chấm dứt xung đột, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận liên quan đến trao đổi tù nhân.
Tháng 6, ông Putin tuyên bố sẵn sàng gặp ông Zelensky, song cũng nhấn mạnh rằng đối phương “không còn đủ tính chính danh” để ký kết các thỏa thuận mang tính ràng buộc quốc tế.
Theo: plo