Tỷ phú Elon Musk tuyên bố thành lập “Đảng Nước Mỹ” nhằm thách thức hệ thống hai đảng truyền thống, phản đối chính sách chi tiêu của Tổng thống Donald Trump.

Thành lập “Đảng Nước Mỹ” để chống lại “hệ thống một đảng”

Ngày 5/7, tỷ phú công nghệ Elon Musk chính thức tuyên bố thành lập một chính đảng mới mang tên “Đảng Nước Mỹ” (American Party), nhằm đối đầu với hệ thống hai đảng lâu đời của chính trường Mỹ. Thông báo được ông đưa ra trên mạng xã hội X – nền tảng do ông sở hữu.

“Elon Musk” viết: “Khi nói đến việc phá sản đất nước bằng lãng phí và tham nhũng, chúng ta đang sống trong một hệ thống một đảng, không phải dân chủ… Hôm nay, Đảng Nước Mỹ được thành lập để trả lại tự do cho các bạn.”

Từ đồng minh đến đối đầu với Tổng thống Trump

Trước đó, Elon Musk từng là một trong những nhà tài trợ chính trị lớn nhất cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người đã xấu đi nhanh chóng khi Tổng thống Trump thúc đẩy “Dự luật lớn tuyệt đẹp” – kế hoạch chi tiêu quy mô lớn khiến nợ công Mỹ dự kiến tăng hàng nghìn tỷ USD.

Musk công khai phản đối mạnh mẽ dự luật, gọi đó là “điên rồ” và chỉ trích các nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ, cho rằng họ đang ủng hộ một “chế độ nô lệ nợ nần”.

Tổng thống Trump đe dọa trục xuất Musk

Phản ứng lại những phát biểu của Musk, Tổng thống Trump vào ngày 1/7 đã tuyên bố xem xét khả năng trục xuất ông – người sinh ra tại Nam Phi – khỏi nước Mỹ. Ngoài ra, ông Trump cũng đe dọa sẽ cắt các khoản hỗ trợ liên bang dành cho những công ty do Elon Musk sở hữu như Tesla, SpaceX và Starlink.

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng: “Elon có thể mất rất nhiều thứ nếu tiếp tục như vậy.”

Khảo sát dân ý nhận hơn 1,2 triệu lượt phản hồi

Đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7, Elon Musk mở một cuộc khảo sát trên mạng xã hội X hỏi người dùng liệu họ có muốn “thoát khỏi hệ thống hai đảng” hay không. Cuộc khảo sát thu hút hơn 1,2 triệu lượt phản hồi, cho thấy một bộ phận lớn công chúng Mỹ đang mong muốn một lựa chọn chính trị thứ ba.

Từng giữ vai trò trong chính phủ, nay đối đầu bộ máy quyền lực

Elon Musk từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE) sau khi ông Trump tái đắc cử. Tại đây, ông thực hiện chiến dịch cắt giảm chi tiêu và tinh giản bộ máy hành chính liên bang. Tuy nhiên, ông đã rút lui vào cuối tháng 5 để tập trung cho các hoạt động kinh doanh.

Hiện tại, việc thành lập “Đảng Nước Mỹ” không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp chính trị của Elon Musk mà còn được xem là mối đe dọa đối với cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 đang đến gần.

Theo: vietnamplus