Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga không ủng hộ ngừng bắn tạm thời trong thời gian Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý, lo ngại xung đột tái bùng phát.

Mỹ, Nga hoài nghi hiệu quả ngừng bắn tạm thời; Donbass và Zaporizhia vẫn là điểm nghẽn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý ngừng bắn trong thời gian Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch hòa bình, cho rằng biện pháp này có thể khiến giao tranh bùng phát trở lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida ngày 28/12, ông Trump nói rằng việc tạm dừng chiến sự trong lúc các bên vẫn đang giao tranh sẽ không hiệu quả. Theo ông, Nga lo ngại kịch bản ngừng bắn rồi phải nối lại chiến sự, làm xung đột kéo dài.

Ông Trump cho biết Tổng thống Putin có quan điểm cứng rắn về vấn đề này, song Mỹ đang tìm cách tháo gỡ bất đồng. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông đứng về phía hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov xác nhận trong cuộc điện đàm cùng ngày, lãnh đạo Nga và Mỹ cùng nhận định rằng các đề xuất ngừng bắn tạm thời do Ukraine và châu Âu đưa ra, dù phục vụ trưng cầu dân ý hay mục đích khác, đều có nguy cơ kéo dài xung đột.

Cuộc gặp kéo dài gần 2,5 giờ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đã giúp hai bên thu hẹp khác biệt trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Ông Trump cho biết đã đạt tiến triển nhất định về Donbass, dù chưa có giải pháp cuối cùng.

Ông cũng thông báo thành lập một nhóm công tác của Mỹ nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình và phối hợp làm việc với Nga.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các bảo đảm an ninh đã được thống nhất, trong khi kế hoạch hòa bình đã hoàn thiện khoảng 90%. Tuy nhiên, các vấn đề còn tồn tại vẫn tập trung ở Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tổ chức trưng cầu ý dân về toàn bộ kế hoạch hòa bình nếu Nga chấp thuận ngừng bắn trong 60 ngày, coi đây là điều kiện tối thiểu để bảo đảm an ninh và tổ chức bỏ phiếu.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: