Điện Kremlin khẳng định sẽ phản đối mọi điều khoản mà Moscow cho là không thể chấp nhận; nếu được đưa vào kế hoạch hòa bình Ukraine; đặc biệt là các nội dung liên quan đến lãnh thổ và an ninh dài hạn.

Nga nêu điều khoản “không thể chấp nhận” trong thỏa thuận hòa bình Ukraine

Ngày 14/12, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Nga chưa xem xét các đề xuất hòa bình; do Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Moscow sẽ kiên quyết phản đối; nếu các văn kiện này chứa những điều khoản đi ngược lại lập trường của Nga.

“Chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ nếu những sửa đổi không thể chấp nhận được bị đưa vào. Lập trường của chúng tôi đã được nêu rõ”, ông Ushakov nói.

Theo quan chức Điện Kremlin, sự đóng góp từ phía Ukraine; và châu Âu khó có thể mang tính xây dựng. Nga có thể phản đối “nhiều điều khoản”; trong đó có những nội dung bị coi là vượt quá giới hạn chấp nhận của Moscow.

Lãnh thổ là lằn ranh đỏ của Moscow

Ông Ushakov nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ; tiếp tục là điểm mấu chốt gây tranh cãi trong các nỗ lực đàm phán hòa bình.

“Có những điều khoản hoàn toàn không thể chấp nhận đối với chúng tôi; bao gồm các vấn đề liên quan đến lãnh thổ”, ông cho biết.

Khi được hỏi liệu các điều khoản này có liên quan đến đề xuất thiết lập; khu vực phi quân sự tại Donetsk hay không, Trợ lý Điện Kremlin trả lời: “Không chỉ vậy”.

Theo ông Ushakov, lập trường của Nga về giải quyết xung đột; Ukraine đã được thảo luận kỹ lưỡng tại Moscow và phía Mỹ; “không chỉ biết mà còn hiểu” quan điểm này.

“Vấn đề lãnh thổ đã được trao đổi tích cực. Phía Mỹ nắm rõ và hiểu cách tiếp cận của chúng tôi”, ông nói thêm.

Bác bỏ mô hình Hàn Quốc – Triều Tiên

Trợ lý Điện Kremlin cũng phủ nhận khả năng áp dụng; mô hình phân chia kiểu Hàn Quốc – Triều Tiên cho Ukraine.

“Chúng tôi chưa từng thảo luận về kịch bản đó, dù chỉ một lần. Mỹ biết các phương án mà Nga hướng tới; nhưng việc sao chép mô hình Hàn Quốc – Triều Tiên chưa bao giờ được đặt ra”, ông Ushakov khẳng định.

Ông cho rằng các cuộc tham vấn sắp tới giữa Mỹ; Ukraine và EU khó mang lại giá trị thực chất cho kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất.

“Rất có thể sẽ không có gì đáng kể; xuất hiện sau những cuộc tham vấn này”, ông Ushakov nhận định.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass; bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk. Kiev coi đây là yêu cầu không thể chấp nhận. Ông Zelensky nhấn mạnh mọi giải pháp liên quan đến lãnh thổ; phải do người dân Ukraine quyết định thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ; đề xuất ngừng bắn để tổ chức trưng cầu dân ý;cho rằng Nga theo đuổi một nền hòa bình bền vững; với các bảo đảm an ninh đáng tin cậy, thay vì những thỏa thuận tạm thời.

Theo phía Nga, một thỏa thuận hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được; nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập; đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi hạt nhân.

Trong bối cảnh Ukraine và các nước phương Tây tiếp tục kêu gọi ngừng bắn tạm thời; Điện Kremlin tái khẳng định ưu tiên giải quyết “những nguyên nhân gốc rễ” của xung đột. Tuần này, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng xem xét; một lệnh ngừng bắn liên quan đến hạ tầng năng lượng nếu Nga đồng ý. Trước đó, hai bên từng đạt thỏa thuận đình chiến về năng lượng vào tháng 3; nhưng sau đó cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết

Theo: Dân Trí