Theo phía Nga, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang rơi vào tình thế nguy cấp khi bị bao vây tại Donbass. Kiev thừa nhận tình hình “rất khó khăn” nhưng khẳng định vẫn kiểm soát được mặt trận.
- Dự báo thời tiết ngày 31/10/2025: Miền Bắc chuyển lạnh, miền Trung mưa lớn kéo dài
- Chiến dịch Venezuela đánh chặn máy bay buôn ma túy lan rộng khắp Caribe
- Huế Đà Nẵng còn ngập diện rộng 1-2 ngày tới
Tóm tắt nội dung
Nga cáo buộc Ukraine che giấu thiệt hại ở Donbass
Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 tuyên bố, Ukraine đã “thừa nhận tình hình thảm khốc” của lực lượng mình tại vùng Donbass khi cấm các nhà báo tiếp cận khu vực giao tranh. Phía Nga cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Kiev muốn che giấu mức độ tổn thất thực tế.
Theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov gửi Tổng thống Vladimir Putin, hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây, trong đó có khoảng 5.500 người tại thành phố Krasnoarmeysk. Ông Putin khẳng định Moscow “sẵn sàng ngừng giao tranh tạm thời” để các nhà báo Ukraine và quốc tế tới hiện trường “chứng kiến tình hình thực tế” ở Krasnoarmeysk, Dimitrov và Kupyansk.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky phủ nhận việc quân đội Ukraine bị bao vây, cho rằng Moscow đang “phóng đại” thành công của mình để phục vụ mục đích tuyên truyền. Kiev thừa nhận tình hình tại thành trì Pokrovsk “rất khó khăn”, song khẳng định vẫn “kiểm soát được tình hình” và tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cùng tài chính để duy trì khả năng kháng cự.
Bối cảnh giao tranh căng thẳng tại Donbass
Donbass hiện là khu vực giao tranh khốc liệt nhất trong xung đột Nga – Ukraine. Việc Nga tuyên bố bao vây nhiều thành phố trọng yếu được xem là động thái gây áp lực lớn đối với Kiev trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây đang chậm trễ. Quan sát viên quốc tế cho rằng nếu các báo cáo của Nga được xác nhận, đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cục diện chiến trường miền Đông Ukraine.
Theo phía Nga, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang rơi vào tình thế nguy cấp khi bị bao vây tại Donbass. Kiev thừa nhận tình hình “rất khó khăn” nhưng khẳng định vẫn kiểm soát được mặt trận.
Nga cáo buộc Ukraine che giấu thiệt hại ở Donbass
Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 tuyên bố, Ukraine đã “thừa nhận tình hình thảm khốc” của lực lượng mình tại vùng Donbass khi cấm các nhà báo tiếp cận khu vực giao tranh. Phía Nga cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Kiev muốn che giấu mức độ tổn thất thực tế.
Theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga; Valery Gerasimov gửi Tổng thống Vladimir Putin; hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây; trong đó có khoảng 5.500 người tại thành phố Krasnoarmeysk. Ông Putin khẳng định Moscow “sẵn sàng ngừng giao tranh tạm thời” để các nhà báo Ukraine và quốc tế tới hiện trường “chứng kiến tình hình thực tế” ở Krasnoarmeysk; Dimitrov và Kupyansk.
Moscow nói thể hiện ‘lòng nhân đạo’, Kiev bác bỏ bị bao vây
Tổng thống Putin nhấn mạnh quân đội Nga “phải đảm bảo an toàn cho dân thường và thể hiện lòng nhân đạo với đối phương”; đồng thời chỉ thị các chỉ huy “giảm thiểu thương vong khi đối phương đầu hàng”. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tạm dừng chiến dịch; trong “5-6 giờ” và mở “hành lang an toàn” cho báo chí; với điều kiện Ukraine chấp thuận đảm bảo an ninh.
Trong khi đó; Tổng thống Volodymyr Zelensky phủ nhận việc quân đội Ukraine bị bao vây; cho rằng Moscow đang “phóng đại” thành công của mình để phục vụ mục đích tuyên truyền. Kiev thừa nhận tình hình tại thành trì Pokrovsk “rất khó khăn”; song khẳng định vẫn “kiểm soát được tình hình” và tiếp tục kêu gọi phương Tây; tăng cường viện trợ vũ khí cùng tài chính; để duy trì khả năng kháng cự.
Donbass hiện là khu vực giao tranh khốc liệt nhất; trong xung đột Nga – Ukraine. Việc Nga tuyên bố bao vây nhiều thành phố trọng yếu; được xem là động thái gây áp lực lớn; đối với Kiev trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây đang chậm trễ. Quan sát viên quốc tế; cho rằng nếu các báo cáo của Nga được xác nhận; đây có thể là bước ngoặt quan trọng; trong cục diện chiến trường miền Đông Ukraine.
Theo: Dân Trí