Site icon MUC News

Nga phản đối sửa đổi kế hoạch hòa bình Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Yury Ushakov (bên trái) vàTổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Chụp màn hình/Khai Mở)

Ngày 14/12, Nga tuyên bố sẽ phản đối các sửa đổi trong kế hoạch hòa bình do Ukraine và EU đề xuất, cho rằng nhiều điều khoản có thể “không thể chấp nhận”

Moskva cảnh báo không chấp nhận điều khoản bất lợi

Theo hãng tin TASS, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Moskva sẽ phản đối mạnh mẽ nếu các đề xuất do Ukraine và Liên minh châu Âu xây dựng được đưa vào kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết xung đột hiện nay.

Phát biểu ngày 14/12, ông Ushakov nói Nga hiện chưa được tiếp cận nội dung cụ thể của các đề xuất, song khẳng định Moskva sẽ không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đi ngược lại lập trường đã nhiều lần được nêu rõ.

Nga tuyên bố một số điều khoản trong kế hoạch hòa bình có thể bị coi là “không thể chấp nhận”.

Ukraine điều chỉnh lập trường về NATO

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, coi đây là một sự thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẵn sàng chấp nhận các bảo đảm an ninh song phương từ Mỹ, châu Âu và các đối tác như Canada, Nhật Bản, thay cho tư cách thành viên NATO. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các bảo đảm này cần có tính ràng buộc pháp lý.

Trong bối cảnh đó, các cuộc tham vấn ngoại giao đang được đẩy mạnh tại Berlin, với sự tham gia của đại diện Mỹ, Ukraine và các đồng minh châu Âu, nhằm tìm kiếm tiến triển cho tiến trình hòa bình.

Theo: Khai Mở