Moscow chính thức chấm dứt hợp tác quân sự với Berlin sau gần 30 năm, trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng vì chiến sự tại Ukraine
- Bé trai 3 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn lộ xương sọ
- UAV Ukraine tập kích Moscow, Nga báo động phòng không tối đa
- Đa phần đàn ông không biết 3 bí mật này của phụ nữ
Nga rút khỏi thỏa thuận ký từ năm 1996
Ngày 18/7, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký văn bản chính thức rút Nga khỏi thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với Đức. Thỏa thuận này từng được ký kết vào năm 1996, thời điểm quan hệ Nga – phương Tây đang dần được cải thiện sau khi Liên Xô tan rã.
Đây được xem là một trong những biểu tượng hợp tác giữa Nga và Đức trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, với mục tiêu thúc đẩy đối thoại và chia sẻ công nghệ quân sự giữa hai bên.
Nga chỉ trích Berlin có lập trường thù địch
Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định rút khỏi thỏa thuận là hệ quả của chính sách “thù địch công khai” từ phía chính quyền Đức. Moscow cho rằng Berlin đang theo đuổi các mục tiêu quân sự ngày càng mang tính đối đầu và không còn giữ thiện chí hợp tác.
“Thỏa thuận này không còn mang giá trị thực tiễn, trong bối cảnh chính phủ Đức thể hiện rõ lập trường đối đầu và tăng cường quân sự chống lại Nga”, cơ quan ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Căng thẳng âm ỉ từ năm 2014
Quan hệ Nga – Đức xấu đi nhanh chóng từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng kể từ tháng 2/2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Phương Tây, trong đó có Đức, đã phản ứng mạnh mẽ bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và cắt giảm quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, tài chính và quốc phòng.
Nga chuyển hướng liên minh chiến lược
Trước làn sóng cô lập từ phương Tây, Nga ngày càng thắt chặt quan hệ với các quốc gia như Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Đây được xem là chiến lược nhằm giữ vững ảnh hưởng địa chính trị và duy trì ổn định thương mại, bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Theo: Vietnamnet