Nga chặn đứng 13 máy bay không người lái Ukraine tập kích Moscow rạng sáng 19/7. Hệ thống phòng không thủ đô được kích hoạt ở mức báo động cao nhất.

Ukraine gia tăng nhịp độ tấn công vào lãnh thổ Nga bằng UAV tầm xa

Sáng 19/7, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 13 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine khi chúng đang hướng về thủ đô trong đêm. Mặc dù các vụ nổ gây thiệt hại cho một số cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng theo báo cáo ban đầu, không có thương vong về người.

Giới chức Nga cho biết đây là đợt tấn công có quy mô lớn và được tổ chức bài bản, diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường các đòn tập kích xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là khu vực trung tâm hành chính và quân sự.

Các UAV Ukraine nhắm đến cơ sở dân sự, Moscow nâng cấp phòng không tối đa

Ông Sobyanin nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công gần đây chủ yếu nhằm vào khu vực dân cư và các công trình hạ tầng không thuộc mục tiêu quân sự. Trong tình hình hiện tại, hệ thống phòng không tại thủ đô Moscow đã được đưa lên trạng thái sẵn sàng cao nhất và đạt hiệu quả đánh chặn tới 99,9% mục tiêu bay không người lái.

Tuyên bố này cũng được Điện Kremlin ủng hộ. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Nga đang triển khai một hệ thống phòng thủ nhiều tầng để đối phó với các cuộc tập kích từ UAV tầm xa, bảo vệ tối đa an toàn của người dân và các công trình trọng yếu.

Chỉ trong 6 tiếng, 87 UAV bị đánh chặn tại nhiều khu vực thuộc Nga

Trước đó, từ 18h15 ngày 17/7 đến 0h40 ngày 18/7, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận tổng cộng 87 máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ tại nhiều vùng lãnh thổ. Trong số này, tỉnh Bryansk là khu vực hứng chịu nhiều UAV nhất với 48 chiếc, tiếp theo là Oryol (12 UAV), Kaluga (10 UAV), Rostov (9 UAV) và ngoại ô Moscow (5 UAV).

Đáng chú ý, các UAV được sử dụng trong các đợt tập kích này được cho là dòng Lyuty – loại máy bay không người lái tầm xa do Ukraine phát triển, có khả năng bay trên quãng đường vượt 1.000 km. Chúng có thể được phóng đi từ các tỉnh biên giới phía bắc như Chernihiv hoặc Sumy.

Tình hình leo thang, Nga cảnh báo đáp trả nếu tấn công tiếp diễn

Giới phân tích đánh giá các đợt UAV tập kích gần đây là một phần trong chiến lược làm tiêu hao năng lực phòng thủ của Nga và gây sức ép về chính trị – quân sự. Tuy nhiên, với hệ thống đánh chặn hiệu quả và phản ứng cứng rắn từ phía Moscow, nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên có thể ngày càng hiện hữu nếu xung đột leo thang vượt ngoài khu vực chiến tuyến.

Theo: tienphong