Ngày 5/11, Nga tuyên bố tiến công mạnh về Pokrovsk; kêu gọi binh sĩ Ukraine đầu hàn; trong khi Kiev dồn toàn lực bảo vệ thành trì chiến lược ở Donetsk.
- Mảng kiến tạo Trái Đất tự tách rời tại đới hút chìm Cascadia
- Hoàng thành Huế sập tường hơn 15m, cột gỗ ẩm mốc sau mưa lũ kéo dài
- Trụ cầu Cạn nghiêng gần 1m – Huế chạy đua 48 giờ cứu tuyến huyết mạch
Nga đẩy mạnh bao vây Pokrovsk, gia tăng áp lực đầu hàng
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định; lực lượng nước này đang tiến sâu về phía bắc Pokrovsk nhằm kiểm soát hoàn toàn thành phố. Moscow coi đây là cửa ngõ; để chiếm trọn vùng Donbass – mục tiêu chiến lược suốt gần bốn năm chiến sự. Quân đội Nga tuyên bố các nhóm tấn công đang áp sát; đánh bật quân Ukraine khỏi nhiều khu dân cư ở sườn đông nam thành phố.
Nga cho biết binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại nhiều khu vực; và không còn lối thoát ngoài việc đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời bác bỏ phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky; cho rằng tình hình ở Kupyansk đang nghiêng về phía Moscow. Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ mở đường cho Nga tiến tới Kramatorsk và Sloviansk; hai cứ điểm lớn còn lại của Ukraine tại Donetsk.
Ukraine phủ nhận bị bao vây, nỗ lực giữ tuyến phòng thủ
Phía Kiev khẳng định quân đội Ukraine chưa bị bao vây tại Pokrovsk ;và vẫn duy trì phòng thủ vững chắc. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết; các đơn vị chiến đấu đang ngăn chặn Nga mở rộng tấn công; đồng thời củng cố các tuyến hậu cần trọng yếu trong khu vực. Các lực lượng đặc nhiệm; vệ binh quốc gia và đơn vị không người lái đều tham gia bảo vệ thành phố.
Ukraine tuyên bố gây thương vong cho quân Nga và phá hủy nhiều công sự đối phương quanh Pokrovsk. Tổng thống Zelensky cho biết; tình hình khu vực vẫn rất căng thẳng nhưng quân Nga chưa đạt tiến triển rõ rệt. Kiev tiếp tục tăng cường lực lượng và phản công tại các khu vực lân cận; để giữ vững thành trì chiến lược ở miền Đông.
Theo: Dân Trí