Ngày 29/12/2025, Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công dinh thự Tổng thống Vladimir Putin bằng UAV, động thái bị Kyiv bác bỏ và làm dấy lên lo ngại tiến trình hòa đàm đang manh nha có thể bị đẩy lùi.

Cáo buộc từ Moscow và phản ứng của Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine đã sử dụng hàng chục máy bay không người lái tầm xa nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại miền bắc nước Nga, song toàn bộ đều bị hệ thống phòng không đánh chặn. Moscow không công bố bằng chứng cụ thể, nhưng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả và xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được ông Putin thông báo về vụ việc trong cuộc điện đàm ngày 29/12 và thừa nhận cảm thấy tức giận trước cáo buộc này. Dù vậy, ông Trump vẫn bày tỏ hy vọng một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể đạt được, dù còn nhiều vấn đề nhạy cảm chưa được giải quyết.

Kyiv bác bỏ, bế tắc lãnh thổ tiếp tục kéo dài

Chính quyền Ukraine phủ nhận hoàn toàn cáo buộc, cho rằng Nga đang dựng cớ để biện minh cho các đợt tấn công mới và gây sức ép lên tiến trình ngoại giao. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo Moscow có thể đang chuẩn bị dư luận cho những hành động leo thang tiếp theo, trong đó không loại trừ khả năng nhắm vào các mục tiêu tại Kyiv.

Trong khi tranh cãi gia tăng, các vấn đề cốt lõi của hòa đàm vẫn bế tắc, đặc biệt là quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tương lai vùng Donbas. Nga tiếp tục khẳng định yêu sách chủ quyền đối với nhiều khu vực của Ukraine và yêu cầu Kyiv rút quân, trong khi Ukraine kêu gọi ngừng bắn dọc đường chiến tuyến hiện tại. Những khác biệt sâu sắc này khiến triển vọng hòa bình tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Theo: Khai Mở