Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các lực lượng tại cửa khẩu Nội Bài duy trì cảnh giác cao độ và sẵn sàng phương án ứng phó với nguy cơ xâm nhập của virus Nipah.
- Những lợi ích và lưu ý khi sử dụng sữa Ông Thọ có đường
- Hoạt động ban phụ huynh: Dự thảo mới cấm can thiệp vào chuyên môn dạy học
- Mận hồng Sân Tiên: Người lai tạo giống mận giá 230.000 đồng mỗi kg
Kiểm tra hệ thống giám sát thân nhiệt và quy trình cách ly tại cửa khẩu quốc tế
Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã thực hiện giám sát trực tiếp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để đánh giá năng lực phòng chống dịch trong mùa lễ hội. Tại đây, hệ thống máy đo thân nhiệt tự động cùng đội ngũ nhân lực trực chiến đã được rà soát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo quy trình phát hiện sớm và cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc duy trì giám sát y tế cửa khẩu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để ngăn chặn các nguồn bệnh xâm nhập qua đường hàng không.
Theo báo cáo từ CDC Hà Nội, dù lưu lượng hành khách quốc tế nhập cảnh tăng cao nhưng tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hiện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tính đến ngày 9/2, Hà Nội chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mắc hoặc nghi mắc bệnh do virus Nipah, bại liệt hay các dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm khác như Ebola và MERS-CoV. Các bệnh lưu hành thường gặp như sốt xuất huyết hay tay chân miệng chỉ xuất hiện rải rác và không ghi nhận các ổ dịch lớn trong cộng đồng.
Nhằm chủ động ứng phó, ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan và an ninh hàng không để thực hiện sàng lọc hành khách ngay tại cửa ngõ nhập cảnh. Các đội cơ động chống dịch được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, đồng thời dữ liệu dịch tễ từ sân bay phải được truyền tải đầy đủ về địa phương. Cơ quan chức năng nhấn mạnh việc rà soát các bệnh viện gần sân bay có khoa truyền nhiễm đạt chuẩn để đảm bảo công tác thu dung và điều trị an toàn.
Chuẩn bị vật tư y tế dự phòng và đổi mới phương thức truyền thông kỹ thuật số
Về năng lực hậu cần, hiện tại CDC Hà Nội đã dự trữ sẵn sàng khoảng 1.000 kg Cloramin B, hàng trăm lít hóa chất diệt muỗi cùng hàng nghìn bộ trang phục phòng hộ cá nhân. Hệ thống máy phun khử khuẩn và vật tư dự phòng cũng đã được phân bổ đầy đủ về 126 trạm y tế phường, xã để sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh. Song song đó, hoạt động tiêm chủng mở rộng vẫn được duy trì nghiêm ngặt nhằm nâng cao tỷ lệ miễn dịch cộng đồng cho trẻ em và các nhóm đối tượng nguy cơ.

Lãnh đạo ngành y tế yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan và phải xây dựng kế hoạch dự phòng chi tiết theo từng cấp độ dịch bệnh. Công tác tập huấn cho lực lượng kiểm dịch tại sân bay cần được tổ chức thường xuyên để cập nhật kiến thức và quy trình xử lý, giúp hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm chéo. Việc chuẩn bị đầy đủ nhân lực và trang thiết bị y tế tại cửa khẩu là yếu tố then chốt để ứng phó với các kịch bản xâm nhập của virus Nipah.
Một điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm này là việc đổi mới công tác truyền thông y tế thông qua các nền tảng kỹ thuật số và màn hình điện tử tại nhà ga. Các video hướng dẫn nhận biết triệu chứng và biện pháp phòng ngừa được phát đa ngôn ngữ nhằm giúp hành khách quốc tế dễ dàng tiếp cận thông tin. Người dân được khuyến cáo cần liên hệ ngay với đường dây nóng hoặc đến cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt, đau đầu hay khó thở.
Theo: Báo Nhân Dân