Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng biến thành sông. Hàng trăm ô tô, xe máy bị nhấn chìm, người dân phải dùng thuyền di chuyển. Đợt ngập lụt Huế Đà Nẵng lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Mưa lớn “nhấn chìm” thành phố Huế trong biển nước

Sáng 28/10, mưa lớn trút xuống liên tục khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế như Hà Nội, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu… ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1 m. Hàng loạt ô tô, xe máy bị ngập quá nửa thân, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước.

Hầm để xe tại Công viên Kim Đồng (phường Thuận Hóa) bị nước tràn vào, cuốn theo hàng hóa và tài sản của tiểu thương. Một số khu dân cư trũng thấp, nước dâng nhanh khiến người dân phải dùng thuyền di chuyển, giao thông gần như tê liệt.

Chính quyền TP Huế đã huy động lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khuyến cáo hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn.

Không chỉ ô tô, nhiều xe máy của người dân để trước cửa nhà cũng bị ngập trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế (Ảnh: Dân trí)

Đà Nẵng ngập nặng, xe cộ “chôn chân” giữa phố

Tại TP Đà Nẵng, mưa to gây ngập sâu tại nhiều khu vực, đặc biệt là các tuyến đường ở xã Hòa Vang và khu vực trung tâm. Đoạn quốc lộ 1 qua Hòa Vang ngập gần nửa mét khiến hàng trăm phương tiện bị kẹt cứng. Người dân phải di chuyển ô tô và xe máy lên các vị trí cao hơn để tránh hư hỏng.

Một số khu dân cư ở Đại Lộc, Liên Chiểu bị nước cô lập tạm thời. Nhiều người dân phải dắt bộ hoặc dùng xuồng nhỏ để ra khỏi khu vực ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200–400 mm, cục bộ trên 600 mm.
Riêng tại Huế, lượng mưa đo được ở khu vực Bạch Mã lên tới hơn 2.200 mm – mức cao nhất trong nhiều năm qua, vượt cả kỷ lục năm 2020.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều sông ở Huế và Đà Nẵng đã vượt mức báo động 3, có nơi vượt mốc lịch sử. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi phía Tây hai tỉnh, đồng thời khuyến nghị người dân vùng trũng thấp di chuyển lên khu vực cao an toàn.

Đô thị miền Trung đối mặt bài toán chống ngập

Đợt ngập lụt Huế Đà Nẵng lần này cho thấy hạ tầng thoát nước của nhiều đô thị miền Trung vẫn yếu kém, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm hệ thống thoát nước, cùng biến đổi khí hậu làm mưa cực đoan ngày càng dày đặc, khiến ngập lụt đô thị trở thành vấn đề báo động.

Các chuyên gia cho rằng cần khẩn trương rà soát lại quy hoạch thoát nước, đầu tư hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai ở cấp địa phương. Song song đó, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống mưa lũ, bảo vệ phương tiện và tính mạng khi mưa lớn bất thường xảy ra.

Theo: Dân trí