Thiên tai khốc liệt năm 2025 từng khiến xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) rơi vào cảnh tan hoang, thiếu thốn. Tuy nhiên, với quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, vùng đất biên cương nay đang từng bước vượt khó, hồi sinh mạnh mẽ trong mùa xuân mới.

Đồng thuận từ nhân dân tạo nền tảng vượt qua hậu quả thiên tai

Sau nhiều đợt mưa lũ liên tiếp, hàng trăm hộ dân ở Nhôn Mai rơi vào cảnh mất nhà cửa, đời sống đảo lộn. Trong bối cảnh quỹ đất thổ cư hạn hẹp, việc tìm giải pháp tái định cư an toàn là bài toán không dễ. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã chủ động khảo sát thực địa, lựa chọn các khu vực có nền địa chất ổn định để bố trí ở xen, ghép cho các hộ bị ảnh hưởng, thay vì xây dựng khu tái định cư tập trung.

Điều đáng ghi nhận là sự đồng thuận cao từ phía người dân. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, hỗ trợ mặt bằng, tạo điều kiện cho các gia đình gặp nạn dựng lại nhà ở. Tinh thần sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau đã giúp Nhôn Mai nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các chủ trương của địa phương được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả thiết thực.

Lực lượng vũ trang góp sức dựng xây cuộc sống mới

Trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã phát huy rõ vai trò nòng cốt. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Công an cùng đoàn viên thanh niên xã đã trực tiếp xuống bản làng, hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu, dựng nhà, san nền và làm đường nội bản. Những ngày công lặng thầm ấy đã góp phần quan trọng giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ăn chốn ở.

Nhiều ngôi nhà mới trên địa bàn xã Nhôn Mai đang dần hoàn thiện. (Ảnh: Chụp màn hình báo Nghệ An).

Không dừng lại ở việc dựng lại nhà cửa, địa phương còn chú trọng lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Các mô hình trồng rừng, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp bền vững đang từng bước được triển khai. Xuân mới về, những bản làng yên bình dần hiện hữu, khẳng định sức sống bền bỉ và niềm tin mới trên vùng biên giới Nghệ An.

Theo: Báo Nghệ An