Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão kết hợp y học cổ truyền, với hình thức nội trú và đi về trong ngày nhằm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
- Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026
- Thuốc chống ung thư của Nga được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam
- EU “tính kế” huy động 140 tỷ EUR từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine
Đề xuất phát triển mô hình viện dưỡng lão kết hợp y học cổ truyền
Chiều 11/11, tại lễ công bố Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh đạt chuẩn ISO 15189:2022, PGS-TS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – đánh giá cao nỗ lực phát triển và hiện đại hóa của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM. Ông đề nghị bệnh viện nghiên cứu mô hình viện dưỡng lão cho người cao tuổi theo hai hình thức: nội trú dài ngày và đi về trong ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng phục hồi cho người cao tuổi trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.
Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị bệnh viện tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa, đồng thời mở rộng hướng phát triển du lịch y tế và xây dựng thêm cơ sở 2, cơ sở 3 để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM hướng đến mô hình chăm sóc toàn diện
Theo BSCKII Đỗ Tân Khoa – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM – bệnh viện hiện có hơn 45 năm hình thành và phát triển, từ quy mô 10 giường bệnh ban đầu trở thành đơn vị chuyên khoa đầu ngành của thành phố. Đây cũng là bệnh viện y học cổ truyền đầu tiên trong cả nước đạt chứng chỉ ISO 15189:2022, khẳng định năng lực chuyên môn và chất lượng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế.
Bệnh viện có lợi thế đặc trưng khi trực tiếp sản xuất các sản phẩm y dược cổ truyền đạt chuẩn WHO-GMP, đồng thời phát triển các dịch vụ châm cứu, bấm huyệt, thủy trị liệu, xoa bóp – dưỡng sinh kết hợp du lịch chăm sóc sức khỏe mang đậm bản sắc Việt Nam.
Cùng với đó, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, mở rộng hợp tác với các trường và cơ sở y tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc, hướng tới mô hình điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và hiện đại, phục vụ người dân hiệu quả và an toàn hơn.
Theo: Tin Tức

