Site icon MUC News

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Venezuela về khả năng dùng vũ lực sau vụ bắt ông Maduro

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến điều trần trước Thượng viện, cảnh báo lãnh đạo hiện tại của Venezuela cần hợp tác để tránh kết cục như người tiền nhiệm.

Ông Marco Rubio, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, sẽ ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào ngày 28/1 liên quan đến tình hình Venezuela. Theo nội dung lời khai được chuẩn bị trước, ông Rubio dự kiến gửi thông điệp cứng rắn đến bà Delcy Rodríguez, người đang giữ chức quyền Tổng thống Venezuela sau khi người tiền nhiệm bị bắt giữ.

Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ sẽ nhấn mạnh rằng bà Rodríguez “biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra” với cựu lãnh đạo Nicolás Maduro nếu không hợp tác với Washington. Ông Rubio cũng dẫn lại quan điểm của Tổng thống Donald Trump, khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng “sử dụng vũ lực để đảm bảo sự hợp tác tối đa” nếu các biện pháp khác không mang lại hiệu quả.

Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh Đảng Dân chủ gần đây cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền và gây hiểu lầm cho Quốc hội về việc sử dụng lực lượng quân sự. Ông Rubio, với tư cách là cựu Thượng nghị sĩ, đã đồng ý tham gia phiên điều trần để giải trình về các vấn đề này.

Chiến dịch bắt giữ và tranh cãi về con số thương vong

Ngoại trưởng Hoa Kỳ. ( Ảnh: Jim Watson /AFP/Getty Images)

Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau sự kiện ngày 3/1, khi lực lượng biệt kích Mỹ thực hiện cuộc đột kích vào Caracas. Mục tiêu của chiến dịch là bắt giữ ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo cánh tả có quan điểm đối lập lâu năm với Washington, cùng vợ là bà Cilia Flores.

Cả hai sau đó đã được đưa tới New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy do phía Mỹ đưa ra. Tại đây, ông Maduro và vợ đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Đánh giá về chiến dịch này, ông Marco Rubio mô tả đây là một thành công hiếm có trong lịch sử khi đạt được kết quả lớn với chi phí thấp. Trong lời khai của mình, ông Rubio gọi ông Maduro là “kẻ buôn bán ma túy bị truy tố” thay vì một nguyên thủ quốc gia hợp pháp, đồng thời khẳng định chiến dịch không gây thiệt hại về nhân mạng cho phía Mỹ và không dẫn đến việc chiếm đóng quân sự lâu dài.

Tuy nhiên, số liệu về thương vong hiện có sự khác biệt lớn giữa các bên. Trong khi phía Mỹ nhấn mạnh vào tính hiệu quả và an toàn cho lực lượng của mình, các quan chức Venezuela lại đưa ra thông tin rằng hơn 100 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích. Số người tử vong được cho là bao gồm cả công dân Venezuela và người Cuba đã tham gia bảo vệ ông Maduro.

Giới quan sát nhận định rằng phiên điều trần sắp tới sẽ là cơ hội để Quốc hội Mỹ chất vấn về tính hợp pháp và quy mô thực sự của chiến dịch quân sự này, cũng như định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Venezuela trong thời gian tới.

Theo: Aboluowang