Ngày 13/9, bà Sushila Karki chính thức nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal, với cam kết mạnh tay chống tham nhũng, khôi phục kinh tế sau bất ổn chính trị kéo dài, nhằm lấy lại niềm tin của người dân.
- Vì sao người dân lắp điện mặt trời tự dùng vẫn phải đăng ký với EVN?
- Cá thu sốt chanh leo: Hấp dẫn từ hương vị đến dinh dưỡng
- Nghi phạm ám sát Charlie Kirk là ai? Những thông tin mới nhất từ Utah
Bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời
Ngày 13/9, bà Sushila Karki, 73 tuổi, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời Nepal. Tổng thống Ram Chandra Paudel giải tán quốc hội và ấn định bầu cử vào 5/3/2026. Tại thủ đô Kathmandu, nhịp sống dần trở lại bình thường khi binh sĩ giảm hiện diện, giao thông nhộn nhịp, các chợ mở cửa và nhiều gia đình đi cầu nguyện. Người dân cho rằng việc bổ nhiệm bà Karki là quyết định thể hiện cam kết cải cách, chống tham nhũng. Công chức Suraj Bhattarai tin tưởng bà sẽ thúc đẩy quản trị minh bạch và nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước.
Giới trẻ kỳ vọng chấm dứt bất ổn
Các cuộc biểu tình nổ ra khi hàng chục nghìn người, chủ yếu thuộc thế hệ Gen Z, phản đối chính phủ cấm mạng xã hội rồi chuyển sang tuần hành chống tham nhũng. Durga Magar, nhân viên cửa hàng ở Kathmandu, nói rằng điều quan trọng nhất là tình trạng tham nhũng phải chấm dứt chứ không phải ai lãnh đạo. Doanh nhân Shikhar Bajracharya nhận định việc bà Karki nhậm chức đã phá vỡ vòng luân phiên quyền lực của giới chính trị gia cao tuổi trong xã hội còn định kiến giới.
Chính phủ cũ từ chức sau biểu tình
Thủ tướng Sharma Oli cùng nhiều thành viên nội các tuyên bố từ chức sau khi biểu tình leo thang thành bạo loạn. Quân đội Nepal phải can thiệp để giữ ổn định trật tự. Phe biểu tình yêu cầu giải tán quốc hội và sửa đổi hiến pháp, đồng thời đề cử bà Karki làm Thủ tướng lâm thời. Theo Cảnh sát Nepal, bạo loạn đã khiến 51 người chết, hơn 1.300 người bị thương. Người dân kỳ vọng chính phủ lâm thời sẽ mang lại hòa bình và tạo điều kiện tổ chức bầu cử tự do, minh bạch vào tháng 3/2026.
Theo: Khai Mở