Thông tin “lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng nhưng không đăng ký có thể bị xử phạt” đang gây nhiều tranh luận. Nhiều người thắc mắc, nếu tự đầu tư để phục vụ sinh hoạt gia đình, không bán điện, không kinh doanh, thì vì sao vẫn cần phải đăng ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)?
- Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói “đau xót cả thể xác và tinh thần” – MUC News
- Giá dầu hôm nay 13/9: Tăng trở lại sau nhiều phiên giảm – MUC News
- Giới hạn của tri thức: Có những điều loài người vĩnh viễn không thể hiểu? – Khai Mở
Người dân thắc mắc: “Tự dùng tại nhà thì liên quan gì đến EVN?”
Sau khi quy định được đưa ra, nhiều độc giả bày tỏ băn khoăn:
- Anh Đỗ Minh đặt câu hỏi: “Lắp trên mái nhà của mình, không bán cho ai, chỉ tự tiêu thụ thì chỉ nên bắt buộc đăng ký khi công suất cao vượt ngưỡng nhất định và có xin hỗ trợ từ Nhà nước. Đằng này, dân chỉ lắp vài kW cũng bắt đăng ký thì để làm gì?”
- Bạn đọc Bi Bi đồng quan điểm: “Người ta lắp để dùng tại gia đình, đâu có kinh doanh mà phải đăng ký. Tôi chưa hiểu mục đích đăng ký để làm gì, mong ai biết giải thích giúp”.
- Độc giả Tuyên Lê tỏ ra lo ngại: “Lẽ ra phải khuyến khích sử dụng điện mặt trời, ví dụ mua tối đa lượng điện dư để dân yên tâm đầu tư. Đằng này lại bắt buộc đăng ký, trong khi điện dư thì coi như cho không. Như vậy làm sao Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050?”
So sánh “trồng rau trên đất nhà”
Một số ý kiến ví von quy định này là bất hợp lý. Độc giả Đình Trinh cho rằng: “Người dân tự đầu tư để dùng, tự cung tự cấp thì EVN lại cấm. Chẳng khác nào trồng rau trong vườn nhà mình cũng bị coi là vi phạm. Chỉ khi nào bán điện, có đẩy lên lưới thì mới cần đăng ký chứ?”.
Điện mặt trời – giải pháp tiết kiệm và thân thiện môi trường
Ở góc nhìn khác, độc giả Vân Trang phân tích: “Việt Nam có khí hậu nắng nóng, rất phù hợp để phát triển điện mặt trời. Đây không chỉ là nguồn năng lượng sạch mà còn giúp giảm nhiệt mái nhà, tiết kiệm chi phí cho sinh hoạt và hỗ trợ các hoạt động như trồng lúa, chăn nuôi. Việc lắp đặt cần được khuyến khích chứ không nên ràng buộc quá nhiều thủ tục. Nếu sự cố kỹ thuật xảy ra, nhà cung cấp chịu trách nhiệm; còn nếu sử dụng quá tải gây hỏng hóc, người dân sẽ tự chịu. Không thể coi việc tận dụng ánh nắng mặt trời là vi phạm”.
Quy định yêu cầu đăng ký điện mặt trời mái nhà tự dùng đã và đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc quản lý là cần thiết để đảm bảo an toàn hệ thống điện, song cũng có ý kiến cho rằng không nên gây khó khăn cho những hộ gia đình chỉ lắp công suất nhỏ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
Câu hỏi lớn vẫn được đặt ra: đăng ký với EVN nhằm mục đích quản lý an toàn, quy hoạch điện lực, hay là một rào cản cho người dân muốn phát triển năng lượng sạch?
Theo: Dân Trí