Người đàn ông 61 tuổi thiệt mạng khi bị máy MRI hút vào do đeo dây chuyền kim loại. Vụ việc dấy lên cảnh báo về an toàn khi chụp cộng hưởng từ
- Sống khỏe sống thọ: Nhờ nguyên tắc “3 đừng – 3 nên”
- Alaska Airlines tạm dừng toàn bộ chuyến bay do sự cố hệ thống
- Dàn dựng sát hại chồng: Vụ án gây sốc ở Mỹ
Tóm tắt nội dung
Tử vong do đeo dây chuyền khi chụp MRI
Ngày 17/7, một người đàn ông 61 tuổi đã tử vong tại một cơ sở y tế ở Westbury, New York (Mỹ) khi bước vào phòng chụp cộng hưởng từ (MRI) trong lúc máy đang hoạt động.
Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân đã đeo một sợi dây chuyền kim loại lớn quanh cổ. Chính vật dụng này đã bị từ trường cực mạnh của máy MRI hút vào, khiến ông bị thương nặng và không thể qua khỏi dù được cấp cứu kịp thời.
MRI là kỹ thuật an toàn nếu tuân thủ đúng quy định
Chụp MRI là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại, sử dụng từ trường và sóng radio để tái tạo hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể. Thủ thuật này không gây đau, thường kéo dài từ 15 đến 90 phút.
Tuy nhiên, máy MRI tạo ra từ trường cực mạnh, có thể hút các vật thể kim loại ở gần với lực rất lớn. Do đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định loại bỏ vật dụng kim loại là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn.
Vật dụng kim loại tuyệt đối không được mang vào phòng MRI
Theo khuyến cáo từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), người bệnh phải tháo bỏ toàn bộ vật dụng kim loại trước khi vào phòng MRI, bao gồm:
- Dây chuyền, nhẫn, khuyên tai, đồng hồ
- Khóa kéo, khuy áo, gọng kính, gọng áo ngực
- Máy trợ thính, tóc giả có kim loại, hàm răng giả
- Thắt lưng, kẹp tóc, móc cài…
Người bệnh cũng cần mặc trang phục không chứa chi tiết kim loại hoặc thay đồ chuyên dụng do bệnh viện cung cấp.
Khai báo thiết bị kim loại trong cơ thể là bắt buộc
Ngoài các vật dụng bên ngoài, bệnh nhân cũng cần thông báo với bác sĩ nếu có sử dụng thiết bị kim loại trong cơ thể như:
- Máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim
- Đinh vít trong phẫu thuật chỉnh hình
- Van tim nhân tạo, cấy ốc tai điện tử
- Khớp háng, khớp gối nhân tạo, máy kích thích thần kinh
Việc khai báo giúp bác sĩ đánh giá mức độ an toàn và quyết định có nên tiến hành chụp MRI hay chuyển sang phương pháp khác.
Lưu ý quan trọng trước khi chụp MRI
- Ăn uống: Được phép ăn uống bình thường, trừ khi bác sĩ yêu cầu nhịn ăn 4 giờ trước chụp.
- Trang phục: Không mặc quần áo có khóa kéo, nút kim loại, gọng áo…
- Tư thế chụp: Phải giữ yên phần cơ thể cần khảo sát để tránh hình ảnh bị mờ.
- Tiếng ồn: Máy MRI khá ồn, bệnh nhân có thể dùng nút tai hoặc tai nghe để giảm âm và nghe hướng dẫn từ nhân viên y tế.
Bài học cảnh báo từ một tai nạn đáng tiếc
Sự việc đau lòng tại Mỹ là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc với người bệnh và cơ sở y tế. Dù MRI là kỹ thuật an toàn, chỉ một sơ suất nhỏ như quên tháo dây chuyền cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bệnh nhân cần hợp tác tuyệt đối với nhân viên y tế, khai báo chính xác và làm theo hướng dẫn. Cơ sở y tế cũng cần siết chặt quy trình kiểm tra an toàn trước mỗi lần chụp MRI để ngăn chặn rủi ro không đáng có.
Theo: Vietnamnet