Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ, phát sinh thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
- Thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới
- Nghi phạm đâm cô gái tử vong trên vỉa hè TPHCM ra đầu thú
- Cần 320 triệu đồng cứu đôi chân nữ sinh 14 tuổi bị ung thư xương
Siết trách nhiệm lãnh đạo trong cải cách thủ tục hành chính
Theo Công điện 187/CĐ-TTg, Chính phủ xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, giám sát tiến độ thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục.
Những trường hợp để phát sinh thêm quy định rườm rà hoặc gây cản trở môi trường kinh doanh sẽ bị xử lý trách nhiệm cá nhân. Mục tiêu của Chính phủ là giảm tối thiểu 30% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.
Thực trạng thủ tục đặc thù địa phương
Theo thống kê, vẫn còn 668 thủ tục hành chính đặc thù cấp tỉnh, thậm chí ở một số nơi có xu hướng tăng. Thực trạng này phản ánh tình trạng thiếu đồng bộ và chưa thực chất trong cải cách.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải rà soát, loại bỏ thủ tục đặc thù không cần thiết, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và dễ giám sát trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Hướng đến nền hành chính minh bạch, phục vụ
Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hoạt động thông suốt, không “cát cứ” địa phương. Hệ thống hành chính phải được chuẩn hóa, số hóa và liên thông dữ liệu, giúp mọi quy trình trở nên nhanh gọn và dễ tiếp cận.
Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý nhà nước mà còn là động lực phát triển kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi số, tạo nền tảng cho Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Theo: Dân Trí