Ông Nguyễn Văn Toàn ở xã Hy Cương, Phú Thọ, vượt lên nghèo khó từ đất đồi hoang. Ông dám nghĩ, dám làm và hôm nay trang trại lợn của ông mang lại doanh thu hơn 20 tỷ đồng mỗi năm.
- RMIT công bố đầu tư 25 triệu AUD cho nghiên cứu, đổi mới tại Việt Nam
- Trung tâm AI Hàng Châu, Trung Quốc vươn tầm thế giới
- Nga tăng cường tấn công Pokrovsk nhằm phá phòng tuyến Ukraine
Từ miếng đồi hoang đến mô hình trang trại chuyên nghiệp
Khi mới bắt đầu, ông Toàn mua quả đồi rộng hơn 1ha với giá 22.000 đồng lúc mới 18 tuổi. Ông vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt, vừa trả nợ tiền mua đất. Nhờ bền bỉ, ông dần tích lũy kinh nghiệm rồi mở rộng quy mô sản xuất.
Hiện trang trại “Toàn Thu” có vốn đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Ông nuôi khoảng 250 con lợn nái sinh sản, 12 con lợn đực giống, sản lượng lợn thương phẩm mỗi năm đạt 300-320 tấn. Giá trị sản phẩm, dịch vụ thú y, thuốc và giống làm thêm giúp tăng nguồn thu đáng kể cho gia đình ông.
Gắn kết cộng đồng và phát triển bền vững
Ông Toàn không chỉ lo cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 20-25 lao động địa phương với thu nhập mỗi người 8-10 triệu đồng/tháng. Nhiều hộ dân nhờ được ông hỗ trợ kỹ thuật, giống và bao tiêu sản phẩm.
Ông cũng là tấm gương trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ông giữ các vai trò lãnh đạo trong tổ chức đoàn thể, vận động nông dân thực hiện chính sách nông nghiệp mới, và đóng góp từ thiện cho các hộ nghèo, học sinh vượt khó.
Doanh thu năm 2024 của trang trại đạt trên 23 tỷ đồng, lợi nhuận sau chi phí khoảng 6 tỷ đồng. Các hoạt động mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng nuôi, dịch vụ thú y và chăn nuôi an toàn sinh học giúp ông trở thành “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.
Ông Toàn là minh chứng sống cho tinh thần “không lùi” của người nông dân vùng cao. Tinh thần vượt khó, sáng tạo và hợp tác là chìa khóa để nông thôn phát triển, đời sống người dân được nâng lên, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số khang trang hơn.
Theo: Dân trí