Site icon MUC News

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm để mua căn nhà đầu tiên

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm để mua căn nhà

Căn hộ Solaria Rise tại cửa ngõ Tây TP HCM. (Ảnh: VnExpress)

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm để mua căn nhà đầu tiên ngày càng phổ biến, khi giá bất động sản nội thành tăng cao. Nhiều người chọn chiến lược tài chính dài hạn, áp dụng quy tắc 50-30-20 và hướng tới các dự án nhà ở vừa túi tiền tại khu vực cửa ngõ

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm để đạt mục tiêu mua nhà

Ngọc Mai, 28 tuổi, nhân viên thiết kế tại TP HCM, áp dụng quy tắc 50-30-20 trong chi tiêu với mục tiêu mua ngôi nhà đầu tiên ở khu vực cửa ngõ; khi nhận thấy giá nội thành vượt quá khả năng.

Trước đây, cô từng chi tiêu thoải mái cho đến khi quyết tâm sở hữu căn hộ đầu tiên. “Tôi tiêu theo cảm hứng, nhưng khi có mục tiêu; mọi thứ khác hẳn. Tôi chọn lọc hơn, không vì ép bản thân tiết kiệm mà vì muốn tiền được dùng đúng chỗ”,;Mai chia sẻ.

Nguyên tắc 50-30-20 mà Mai áp dụng nghĩa là 50% thu nhập dành cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho sở thích cá nhân và 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư. Với cô, kỷ luật tài chính không đồng nghĩa từ bỏ niềm vui; mà là sắp xếp thứ tự ưu tiên để mỗi khoản chi đều có mục đích rõ ràng.

Mai dự định trong năm nay sẽ mua căn hộ đầu tiên ở khu vực cửa ngõ TP HCM. Cô chọn dự án có hạ tầng kết nối thuận tiện; giá chỉ bằng một nửa đến một phần ba so với khu vực nội thành. Với căn hộ giá chưa đến 1,5 tỷ đồng, Mai kết hợp giữa khoản tiết kiệm và vay vốn để mua. Theo cô; mức giá này vừa đủ đáp ứng nhu cầu, không tạo áp lực trả nợ mỗi tháng.

Thay vì coi tiết kiệm là sự gò bó; thế hệ trẻ như Mai xem việc tích lũy là chiến lược dài hạn. Họ học cách quản lý tài chính từ sớm; theo dõi chi tiêu hàng tháng và luôn ưu tiên trích trước một phần thu nhập cho tương lai. Các khoản chi nhỏ được cân nhắc kỹ; hướng đến mục tiêu rõ ràng — từ mua sắm; du lịch đến đầu tư cho tổ ấm.

Căn hộ có ban công hướng ra cảnh quan xanh. (Ảnh: VnExpress)

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm hướng đến tài sản bền vững

Tương tự, Quốc Hưng, 33 tuổi, kỹ sư phần mềm, từng thuê nhà suốt tám năm trước khi quyết định tiết kiệm để mua căn hộ đầu tiên. “Mỗi năm tôi trả hơn trăm triệu tiền thuê mà chẳng để lại gì. Tôi nghĩ đơn giản, cũng là trả tiền hàng tháng, nhưng giờ đó là khoản tích sản của chính mình”; anh nói.

Hưng và Mai là hai trong số nhiều người trẻ chọn cách tích lũy từng bước để mua nhà. Cả hai cùng tìm hiểu dự án căn hộ Solaria Rise tại khu đô thị Waterpoint (Bến Lức, Long An). Dự án này đang trong giai đoạn xây dựng và dự kiến ra mắt thị trường trong thời gian tới với mức giá vừa túi tiền; phù hợp người mua ở thực.

Solaria Rise gồm gần 700 căn hộ từ studio đến ba phòng ngủ; cách trung tâm TP HCM khoảng 40 phút di chuyển. Dự án hướng đến người trẻ và gia đình trẻ, do Nam Long hợp tác cùng Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển.

Không chỉ mang đến nơi an cư, dự án còn chú trọng đến phong cách sống cân bằng với không gian xanh và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Các căn hộ được thiết kế mở, có ban công đón sáng và gió tự nhiên; tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Khu vực xung quanh sở hữu công viên trung tâm 25 ha; vịnh nước ngọt 8,6 ha và chuỗi tiện ích về giáo dục; y tế, thương mại trong khu đô thị.

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm và giấc mơ an cư dần thành hiện thực

Với hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện như cao tốc TP HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành cùng các tuyến vành đai 3 và 4; cư dân tương lai có thể di chuyển dễ dàng đến trung tâm thành phố hoặc khu vực lân cận. Hạ tầng phát triển được xem là yếu tố đòn bẩy giúp giá trị bất động sản tại khu vực gia tăng theo thời gian.

Mai cho biết, mới năm ngoái cô còn nghĩ giấc mơ mua nhà là xa vời. Nhưng khi những dự án giá hợp lý xuất hiện và bản thân duy trì thói quen tích lũy; giấc mơ ấy đang từng bước trở thành hiện thực.

Người trẻ chi tiêu tiết kiệm để mua căn nhà đầu tiên không chỉ là câu chuyện tài chính, mà còn phản ánh lối sống mới – nơi mỗi đồng tiền được chi tiêu có kế hoạch, hướng đến sự ổn định và an cư bền vững.

Theo: VnExpress