Cụ ông 81 tuổi ở Hà Nội phải cấp cứu khẩn cấp do tụt đường huyết nặng sau khi tin lời hàng xóm và uống thuốc tiểu đường không rõ nguồn gốc.
- Cảnh báo chiêu trò sơ bắt cóc online khiến phụ huynh hoang mang
- Muốn bán thận kiếm tiền, ai ngờ bị đưa sang Campuchia làm việc cho ổ lừa đảo
- Nga công bố kiểm soát 205 khu định cư
Diễn biến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh nhân nhập viện ngày 28/9 trong tình trạng hôn mê, đường huyết chỉ còn 1,3 mmol/L. Các bác sĩ phải truyền khẩn cấp 500 ml glucose 20%, tiếp tục duy trì glucose 10% để cứu tính mạng. Kết quả xét nghiệm HbA1C ở mức 5,9%, chứng tỏ ông không mắc tiểu đường. Nguyên nhân là do tự ý dùng thuốc được hàng xóm đưa mà không qua chỉ định chuyên môn. Các bác sĩ cho biết, hạ đường huyết mức này có thể dẫn đến co giật, tổn thương não và tử vong nếu không xử lý kịp thời.
Khuyến cáo từ chuyên gia y tế
Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy cảnh báo việc tự ý uống thuốc tiểu đường hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhiều người nhập viện vì tin vào đơn thuốc của người quen, quảng cáo trên mạng hay lời khuyên thiếu cơ sở. Đây là thói quen nguy hiểm không chỉ cho sức khỏe cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng, như tình trạng kháng thuốc. Các chuyên gia nhấn mạnh: Không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định từ bác sĩ; không tin vào chẩn đoán thiếu chuyên môn. Thay vì tin lời hàng xóm, người dân cần đến bệnh viện để được thăm khám, xét nghiệm và kê đơn đúng cách, tránh nguy hiểm tính mạng.
Theo: VnExpress