Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương; do cường độ mạnh, diễn biến dị thường; trong khi hạ tầng phòng chống thiên tai còn hạn chế và một bộ phận người dân, doanh nghiệp; vẫn còn chủ quan, lơ là trong ứng phó.
- Tinh thần hữu nghị Việt Nam – El Salvador qua tác phẩm hội họa
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Việt Nam thống trị vòng loại futsal châu Á 2026
Bão số 10 mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, hạ tầng quá tải
Theo báo cáo nhanh đến chiều 29/9; bão số 10 cùng mưa lũ đã khiến 13 người chết, 13 người mất tích; hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, thủy sản bị thiệt hại. Gió bão cũng làm hư hỏng nhiều tuyến đê, kè biển, gây ngập lụt; ách tắc giao thông trên hàng chục tuyến quốc lộ và đường địa phương.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định; bão số 10 có nhiều nét dị thường; di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng; kết hợp nhiều loại hình thiên tai; như gió lớn, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập ven biển. Thời gian bão lưu lại trên đất liền từ 6-8 tiếng; với gió giật mạnh đã khiến nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, viễn thông ngã đổ trên diện rộng.
Ngoài ra, khu vực Bắc Trung Bộ – nơi bão đổ bộ ; vốn vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề từ bão số 3, số 5 và mưa lũ sau bão; nên sức chống chịu của hạ tầng đã suy yếu. Trong khi đó, các công trình phòng chống thiên tai, hệ thống đê biển, đê sông; phần lớn được thiết kế chịu được bão cấp 9-10; nhưng bão số 10 đạt cấp 11-12, giật cấp 14, vượt xa mức thiết kế.
Chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó khiến thiệt hại gia tăng
Bên cạnh yếu tố khách quan; Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chủ quan; một bộ phận người dân, doanh nghiệp vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là. Một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng; vẫn ra khơi, tham gia giao thông khi bão chưa tan; chưa gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng chống biển quảng cáo… dẫn đến thiệt hại đáng tiếc.
Công tác đảm bảo thông tin liên lạc chưa thông suốt; hệ thống hạ tầng viễn thông còn hạn chế; bộc lộ yếu kém trước diễn biến cực đoan của thiên tai. Một số nơi chưa kịp thời xử lý sự cố giờ đầu, khiến thiệt hại lan rộng.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, cần sớm đánh giá; nâng cấp lại hệ thống đê điều; hạ tầng phòng chống thiên tai theo hướng đáp ứng với bão mạnh bất thường; đồng thời tăng cường tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng phó cho người dân, doanh nghiệp; để giảm thiểu thiệt hại trong các đợt thiên tai sau.
Theo: VOV