Từ 19/12, nhà ga T2 Nội Bài triển khai mô hình sân bay thông minh, áp dụng nhận diện khuôn mặt, giúp hành khách làm thủ tục và qua an ninh nhanh hơn.
- Từ ông trùm đến vành móng ngựa: Jimmy Lai đối mặt án chung thân gây chấn động truyền thông thế giới
- Khủng hoảng lan sang nền tảng số và đời sống xã hội Trung Quốc cuối năm 2025
- Món ăn bổ mắt giúp tăng cường thị lực
Nhà ga T2 Nội Bài áp dụng nhận diện khuôn mặt, qua an ninh trong 1-3 giây
Từ ngày 19/12, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức triển khai mô hình sân bay thông minh tại nhà ga hành khách quốc tế T2. Đây là lần đầu tiên hành khách bay quốc tế tại Việt Nam được trải nghiệm quy trình làm thủ tục và kiểm tra an ninh tự động hóa, thay thế nhiều khâu thủ công trước đây, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tính chính xác.
Ngay từ cửa vào nhà ga, hành khách có thể tra cứu thông tin chuyến bay, sơ đồ nhà ga, vị trí quầy làm thủ tục, nhà hàng và các dịch vụ tiện ích thông qua hệ thống màn hình đa năng tích hợp cảm ứng. Các thao tác được thiết kế đơn giản, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết.
Tại khu vực làm thủ tục, nhà ga bố trí 24 ki-ốt check-in tự động, cho phép hành khách tự lựa chọn chỗ ngồi và in thẻ lên tàu bay mà không cần xếp hàng tại quầy truyền thống. Hệ thống gửi hành lý tự động hỗ trợ hành khách tự cân, in và dán thẻ hành lý, qua đó chủ động thời gian và giảm phụ thuộc vào nhân viên phục vụ.
Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam sử dụng hộ chiếu gắn chip, sân bay đã lắp đặt thiết bị đọc hộ chiếu kết hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học khuôn mặt. Dữ liệu hành khách được kết nối với cơ sở dữ liệu, giúp các khâu làm thủ tục diễn ra nhanh chóng và hạn chế sai sót.
Khi vào khu vực kiểm soát an ninh, hệ thống cổng tự động ứng dụng sinh trắc học sẽ đối chiếu dữ liệu khuôn mặt và mở cửa trong vòng 1–3 giây. Quy trình này thay thế phương thức kiểm tra thủ công trước đây thường mất từ 1–2 phút mỗi hành khách. Trường hợp chưa đăng ký sử dụng sinh trắc học, hành khách vẫn có thể quét mã vạch trên thẻ lên tàu bay để qua cổng tự động.
Sau đó, hành khách tiếp tục làm thủ tục tại cổng kiểm soát xuất cảnh tự động và thực hiện xác thực khuôn mặt lần thứ hai trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh. Tại đây, nhà ga được trang bị hệ thống máy soi cắt lớp phân tích hình ảnh hành lý đa chiều, giúp tăng hiệu quả phát hiện vật phẩm nguy hiểm. Cổng từ kết hợp máy quét cơ thể cho phép nhận diện cả vật thể kim loại và phi kim loại, trong khi hình ảnh hiển thị dưới dạng “avatar trung tính” nhằm bảo đảm quyền riêng tư.
Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, việc thí điểm nhận diện khuôn mặt là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số toàn diện của sân bay, hướng tới mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Song song với các khâu tự động, nhà ga vẫn duy trì hình thức làm thủ tục và kiểm tra an ninh truyền thống để bảo đảm phục vụ linh hoạt cho mọi đối tượng.
Mở rộng nhà ga T2, nâng công suất lên 15 triệu hành khách mỗi năm
Cùng với việc áp dụng công nghệ mới, từ tháng 12, nhà ga hành khách quốc tế T2 đã hoàn thành dự án mở rộng mặt sàn, nâng công suất khai thác từ 10 lên 15 triệu hành khách mỗi năm. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 412.000 m², bao gồm mở rộng hai cánh nhà ga và khu vực trung tâm, đồng thời bổ sung hệ thống cầu ống lồng.
Đảo làm thủ tục được mở rộng, nâng số quầy check-in từ 24 lên 120. Hệ thống băng tải trả hành lý tăng từ 2 lên 8, số cầu ống lồng từ 15 lên 29. Ngoài ra, nhà ga còn được bổ sung hệ thống lưu trữ hành lý đến sớm và hành lý quá cảnh, góp phần giảm tải và nâng cao hiệu quả khai thác trong giai đoạn cao điểm.
Việc kết hợp giữa mở rộng hạ tầng và ứng dụng công nghệ sinh trắc học được kỳ vọng sẽ giúp nhà ga T2 Nội Bài đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại quốc tế ngày càng tăng, đồng thời tiệm cận các tiêu chuẩn vận hành của các sân bay hiện đại trong khu vực.
Theo: Vnexpress

