Ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai bị kết tội an ninh quốc gia sau phiên tòa kéo dài hai năm, đánh dấu bước ngoặt lớn với quyền tự do của thành phố.

Cựu ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai vừa bị tòa án kết tội hai tội danh liên quan đến an ninh quốc gia và một tội danh kích động bạo loạn nhẹ hơn, sau phiên xét xử kéo dài gần hai năm. Vụ án được xem là phép thử quan trọng đối với hệ thống tư pháp và quyền tự do tại Hồng Kông kể từ khi Luật An ninh quốc gia được áp đặt năm 2020.

Ông Lai, 78 tuổi, là một trong những nhân vật chỉ trích Bắc Kinh nổi bật nhất tại Hồng Kông. Với các phán quyết vừa được tuyên, ông đang đối mặt với mức án cao nhất có thể là tù chung thân.

Phiên tòa mang tính bước ngoặt và lập luận của tòa án

Trong phán quyết, hội đồng thẩm phán cho rằng Jimmy Lai đã “nuôi dưỡng sự thù địch với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong thời gian dài” và đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động bị xem là thông đồng với thế lực nước ngoài.

Tòa viện dẫn việc ông Lai vận động các chính trị gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, bao gồm các cuộc gặp với Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo, như bằng chứng cho hành vi thông đồng. Ngoài ra, các tin nhắn riêng tư, hoạt động chỉ đạo tại tờ Apple Daily và một bài bình luận đăng trên New York Times năm 2020 cũng được đưa vào hồ sơ buộc tội.

Theo nhận định của thẩm phán, việc kêu gọi Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt Trung Quốc dưới danh nghĩa hỗ trợ Hồng Kông bị xem là hành vi gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Tòa kết luận Jimmy Lai là “kẻ chủ mưu” trong các cáo buộc và cho rằng mục tiêu cuối cùng của ông là thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày tuyên án chính thức sẽ được thông báo sau. Theo Luật An ninh quốc gia, tội thông đồng với thế lực nước ngoài có thể bị phạt tù chung thân.

Apple Daily, phản ứng quốc tế và bối cảnh thay đổi tại Hồng Kông

Jimmy Lai là người sáng lập Apple Daily, tờ báo nổi tiếng với lập trường ủng hộ dân chủ và thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, trước khi bị buộc phải đóng cửa vào năm 2021. Trong suốt phiên tòa, công tố cáo buộc ông đã sử dụng tờ báo này để kêu gọi trừng phạt Hồng Kông và Trung Quốc trong các cuộc biểu tình năm 2019 và giai đoạn sau đó.

Ông Lai bị bắt cuối năm 2020 và đã trải qua hơn 1.800 ngày trong trại giam an ninh tối đa, phần lớn thời gian bị biệt giam. Trước đó, năm 2022, ông từng bị kết án 5 năm 9 tháng tù vì tội gian lận không liên quan đến vụ án an ninh quốc gia.

Phán quyết đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Những người ủng hộ ông Lai bày tỏ thất vọng nhưng cho biết họ không bất ngờ trước kết quả. Một số ý kiến cho rằng niềm tin vào hệ thống tư pháp Hồng Kông đã bị xói mòn kể từ sau các thay đổi chính trị sâu rộng.

Ở chiều ngược lại, chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc khẳng định việc thực thi Luật An ninh quốc gia là cần thiết để “khôi phục ổn định” sau các cuộc biểu tình năm 2019. Bắc Kinh nhiều lần cảnh báo các quốc gia và tổ chức nước ngoài không can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông.

Vụ án của Jimmy Lai được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong môi trường chính trị, pháp lý và truyền thông tại Hồng Kông trong những năm gần đây.

Theo: CNN