Nhiều lao động Trung Quốc mất việc khi hàng loạt nhà máy thu hẹp sản xuất, để lại hàng nghìn sản phẩm dở dang và nhiều khoản nợ lớn chưa thể xử lý.

Nhà máy ngừng hoạt động vì khó khăn tài chính

Người quản lý nhà máy cho biết nơi ông làm đã bước vào giai đoạn đóng cửa. Trong xưởng còn khoảng 4.000 sản phẩm dang dở. Hơn 3.000 món khác đang chờ hoàn thiện. Khi xử lý nốt số hàng tồn, nhà máy sẽ chấm dứt hoạt động hoàn toàn. Ông mô tả kết cục bằng vài câu ngắn nhưng rất nặng nề. Xe đã phải bán để trả bớt chi phí. Nhà của ông phải đem thế chấp vì áp lực nợ. Thực trạng phản ánh khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất.

Người lao động chịu hậu quả trực tiếp

Điểm may mắn hiếm hoi là một số nhà cung cấp vẫn hỗ trợ vật liệu. Tuy nhiên phần còn lại vẫn là các khoản nợ ngân hàng không thể tránh. Khi doanh nghiệp đóng cửa, hàng loạt lao động mất việc ngay lập tức. Họ không thể tìm việc vì tín dụng bị kiểm soát. Khi muốn bày quầy bán hàng nhỏ, họ lại gặp trở ngại từ các hạn chế thanh toán điện tử. Trong nhiều gia đình, người già bị ốm nhưng không đủ tiền mua thuốc. Những khó khăn đó khiến nhiều người tin rằng họ đang bị đẩy vào ngõ cụt. Thực tế này cho thấy tác động nặng nề của suy giảm kinh tế lên toàn bộ lực lượng lao động.

Theo: Tổng hợp