Làn sóng căng thẳng giữa Iran và Israel đang đẩy khu vực Trung Đông đến sát bờ vực khủng hoảng. Trước nguy cơ xung đột lan rộng, nhiều quốc gia đã nhanh chóng rút nhân viên ngoại giao và kêu gọi công dân rời khỏi Iran trong thời gian ngắn nhất.

CH Séc đóng phái bộ tại Tehran, khuyến cáo công dân rời Iran

Ngày 21/6, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc thông báo đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán tại Tehran. Theo quyết định của Ngoại trưởng Jan Lipavský, phái bộ Séc chính thức tạm ngưng hoạt động từ ngày 19/6, trong khi nhân viên đã được chuyển đến các quốc gia láng giềng. Praha cũng cảnh báo công dân nên rời khỏi Iran sớm nhất có thể, tranh thủ khi đường bộ vẫn còn mở.

Thụy Sĩ rút đại sứ, giữ vai trò trung gian

Cùng ngày, Thụy Sĩ tuyên bố tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran. Đại sứ Nadine Olivieri Lozano cùng nhóm nhân viên đã rời đi bằng đường bộ qua Azerbaijan. Mặc dù đóng cửa phái bộ, Thụy Sĩ khẳng định vẫn duy trì vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ireland điều chuyển hoạt động ngoại giao về Dublin

Ngoại trưởng Ireland Simon Harris cũng thông báo rút nhân viên ngoại giao khỏi Iran, sau khi tham khảo ý kiến các đối tác trong Liên minh châu Âu. Toàn bộ hoạt động liên quan đến Iran hiện được điều phối từ trụ sở Bộ Ngoại giao tại Dublin, trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục bất ổn.

Công dân Mỹ sơ tán ồ ạt, không có hỗ trợ trực tiếp

Một bức điện ngày 20/6 của Bộ Ngoại giao Mỹ, được The Washington Post dẫn nguồn, cho biết hàng trăm công dân Mỹ đã rời Iran bằng đường bộ kể từ khi xung đột leo thang. Dù không có hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ, Washington khuyến cáo công dân tự chủ động rời đi bằng mọi phương tiện có thể. Số lượng người Mỹ còn lại ở Iran chưa rõ, nhưng ước tính có thể lên tới hàng nghìn.

Theo TTXVN