Site icon MUC News

Nông dân Tây Nguyên bỏ máy dầu sang dùng năng lượng mặt trời

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái của gia đình ông Nam. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Tại Gia Lai, mùa khô 2026, nông dân dần bỏ máy dầu sang điện mặt trời nhằm giảm chi phí tưới tiêu khi giá xăng dầu biến động bất thường tại vùng này.

Biến động chi phí tưới tiêu gây áp lực lớn cho người làm vườn

Nông dân tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện đang tất bật bước vào mùa tưới cho các loại cây công nghiệp như cà phê và hồ tiêu để giải nhiệt trong cao điểm mùa hạn. Tuy nhiên, tình trạng giá nhiên liệu liên tục biến động thất thường đã khiến bà con rơi vào cảnh áp lực kép khi vừa phải lo cứu cây trồng, vừa phải gánh thêm chi phí vận hành máy móc. Theo ghi nhận thực tế, gánh nặng tài chính từ việc mua dầu diesel để phục vụ sản xuất hàng ngày đang trở thành một thách thức lớn đối với nhiều hộ gia đình.

Ông Hà Giang Nam, một người dân trú tại làng Dnâu, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, đã gắn bó hàng chục năm với vườn cà phê xen canh sầu riêng rộng hơn 2 hecta. Trước đây, trong mỗi chu kỳ 6 tháng mùa khô, ông thường phải chi trả gần 40 triệu đồng cho tiền dầu và tiền thuê nhân công tưới nước. Với tình hình giá cả xăng dầu tăng cao như hiện nay, ông dự báo khoản chi phí này có thể sẽ tăng gấp đôi, làm giảm đáng kể lợi nhuận từ việc thu hoạch nông sản.

Áp lực về chi phí không chỉ dừng lại ở tiền nhiên liệu mà còn nằm ở việc phải kịp thời cung cấp nước cho cây trồng để tránh tình trạng khô héo. Việc mua và dự trữ xăng dầu với số lượng lớn để vận hành các loại máy nổ bơm nước ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém hơn đối với người làm vườn. Chính vì vậy, thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn năng lượng truyền thống, nhiều hộ nông dân tại Gia Lai đã bắt đầu tìm hướng đi mới để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Xăng dầu và xu hướng chuyển đổi sang năng lượng mặt trời

Để đối phó với tình hình này, ông Hà Giang Nam đã quyết định đầu tư gần 60 triệu đồng để lắp đặt hệ thống 32 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Hệ thống này hiện phục vụ việc tưới tiêu cho diện tích canh tác của gia đình và hỗ trợ cung cấp điện tưới thêm cho 3 hecta cà phê của các hộ dân liền kề. Ông Nam cho rằng mặc dù vốn ban đầu lớn, nhưng giải pháp này giúp ông chủ động trong sản xuất và mong muốn địa phương có thêm chính sách hỗ trợ để nông dân dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng sạch.

Cùng chung hướng đi, anh Phạm Phú Tám tại cùng địa phương cũng đã đầu tư khoảng 65 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tự động bằng điện cho hơn 5 hecta cà phê và dứa. Trước đó, gia đình anh phải tốn hơn 60 triệu đồng mỗi tháng cho việc tưới nước và thuê nhân công, nhưng từ khi chuyển đổi, chi phí đã giảm đi gần một nửa. Anh Tám cho biết ưu điểm của hệ thống này là việc vận hành rất nhẹ nhàng, đồng thời dự định sẽ lắp thêm 15 tấm pin mặt trời để giảm tối đa chi phí tiền điện hàng tháng.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Đức Sáng, hiện tại xã Bờ Ngoong đã có hơn 50% diện tích cây trồng được người dân chuyển đổi sang sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Đối với các hộ có quy mô nhỏ, chỉ cần bỏ ra khoảng 20 triệu đồng để lắp đặt từ 6 đến 8 tấm pin mặt trời là đã có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất. Việc nông dân chủ động thay đổi phương thức canh tác trong bối cảnh giá xăng dầu biến động được đánh giá là giải pháp phù hợp giúp ổn định kinh tế hộ gia đình.

Theo: Báo Dân trí