Các doanh nghiệp tại Cần Thơ và Tây Ninh đã thành công chuyển đổi nhiều loại phụ phẩm từ nông sản Việt thành những mặt hàng có giá trị kinh tế cao.
- Nghi phạm bị tạm giữ sau vụ hành hung hàng xóm tại Hà Nội
- Đánh bạc tại hồ câu: 40 người bị bắt ngay ngày khai trương tại Đắk Lắk
- Bữa ăn bán trú học sinh gây lo ngại sau vụ thịt heo bệnh
Giải pháp tái sinh tài nguyên bản địa từ nông sản Việt
Thông tin về việc tận dụng xơ mướp, trái lêkima và chùm ngây để sản xuất hàng gia dụng, mỹ phẩm đã thu hút sự chú ý của giới kinh doanh. Những nguyên liệu vốn bị coi là bỏ đi nay được chế biến sâu, giúp nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng, đồng thời tạo ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn bản địa
Tại Cần Thơ, bà Đỗ Thị Xuân Diệu đã nghiên cứu và đưa trái lêkima vào quy trình sản xuất bột và trái cây sấy dẻo mang thương hiệu DiKa. Sản phẩm này hiện đang tiêu thụ ổn định trên các sàn thương mại điện tử và được nhiều kiều bào ưu chuộng. Giá thu mua nguyên liệu tươi cho nông dân dao động từ 7.000 đến 10.000 đồng mỗi kg tùy thời điểm
Bên cạnh thực phẩm, mô hình Làng Mướp cũng gây ấn tượng khi biến xơ mướp già thành giày dép, túi xách và đèn trang trí tinh tế. Quy trình xử lý bao gồm làm sạch, phơi khô và dập khuôn nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng. Việc khai thác triệt để phụ phẩm không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn giảm thiểu đáng kể lượng rác thải nông nghiệp
Xây dựng hệ sinh thái và niềm tin cho thương hiệu
Tại lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026, ông Nguyễn Lâm Viên nhận định rằng nguồn tài nguyên bản địa hiện nay vô cùng phong phú. Tuy nhiên, việc khai thác hiệu quả đòi hỏi sự gắn kết của một hệ sinh thái doanh nghiệp thay vì hoạt động riêng lẻ. Chỉ khi có sự đồng hành, ngành nông nghiệp mới có thể thoát khỏi tình trạng xuất khẩu thô
Theo ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội, yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp đứng vững trong bối cảnh hiện nay là việc xây dựng niềm tin với người tiêu dùng. Hành trình của hàng hóa nội địa không chỉ đơn thuần là sản xuất mà còn là quá trình bồi đắp uy tín thương hiệu. Khi niềm tin được xác lập, sản phẩm sẽ có chỗ đứng vững chắc hơn
.
Mục tiêu dài hạn mà ngành hướng tới là kiến tạo niềm tin mặc định từ thị trường quốc tế đối với hàng hóa có xuất xứ nội địa. Doanh nghiệp cần xem niềm tin là tài sản cốt lõi để phát triển bền vững thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Sự thành công của mỗi đơn vị sẽ góp phần khẳng định vị thế và uy tín của cả nền kinh tế
Theo: The LEADER

