Một mảng núi lớn tại bản Huồi Pai, xã Yên Na bất ngờ đổ xuống, vùi lấp hoàn toàn tỉnh lộ 543C và cắt đường đi lại của hơn 300 hộ dân trong khu vực.
- Công an Hải Phòng bắt giữ bị can trốn truy nã suốt 24 năm
- Từ vụ án ma túy, nam thanh niên quan hệ với người chưa đủ 16 tuổi
- Xích mích vì nước chảy sang nhà, người đàn ông lĩnh án tù chung thân
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/9/2026, khi một khối lượng lớn đất đá cùng cây cối từ sườn núi tràn xuống với tốc độ nhanh, trong khi thời điểm đó khu vực chỉ có mưa nhỏ. Theo ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, đây là điểm sạt lở có quy mô lớn nhất trong chuỗi sự cố nhỏ đã xuất hiện tại sườn núi này trong những ngày trước đó.
Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy đất đá đổ xuống cuồn cuộn như dòng thác, phủ kín mặt đường. Vị trí sạt lở nằm khá gần khu dân cư bản Huồi Pai, khiến người dân địa phương lo ngại nguy cơ đất đá tiếp tục trượt xuống.
Tỉnh lộ 543C là tuyến đường phục vụ việc đi lại của hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 người tại các bản phía trong xã Yên Na. Đất đá vùi lấp khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn hoàn toàn. Ông Thiện cho biết việc thông đường phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và mức độ an toàn khi đưa máy móc vào hiện trường: “Lần này khối lượng đất đá quá lớn. Nếu thời tiết thuận lợi và đảm bảo an toàn để đưa máy móc vào, dự kiến cũng phải mất 4-5 ngày mới có thể dọn dẹp, thông đường”.
Trên sườn núi hiện vẫn còn nhiều khối đất đá có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục trượt xuống. Chính quyền xã Yên Na cho biết đang giám sát khu vực và triển khai biện pháp ngăn người dân tiếp cận hiện trường: “Xã đang tiếp tục theo dõi vì phía trên vẫn còn đất đá có nguy cơ tiếp tục đổ xuống. Bên cạnh đó, địa phương sẽ lập phong tỏa, đặt cảnh báo ở hai đầu, không để người dân tiếp cận khu vực sạt lở”, ông Thiện nói.
Trước tình hình đường bị chia cắt, chính quyền địa phương đang xây dựng phương án bảo đảm nhu yếu phẩm và việc đi lại cho người dân trong thời gian chờ khắc phục tuyến đường.
Hà Lê (tổng hợp)

