Chiều 9/11, tại xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), nước lớn bất ngờ đổ về khiến 5 em nhỏ đang tắm sông bị cuốn trôi. Vụ việc đau lòng khiến một em tử vong, một em mất tích, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trẻ em trong mùa mưa lũ.
- 20 ngày, 5 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng: Cần chiến dịch tổng thể
- Thế hệ trẻ Mỹ “đi làm còn khổ hơn thất nghiệp
- Học cách nói không với bạo lực học đường từ kinh nghiệm Anh Quốc
Tóm tắt nội dung
Nước lớn đột ngột cuốn trôi 5 em nhỏ khi đang tắm sông
Khoảng 11 giờ trưa 9/11, 5 em nhỏ gồm học sinh lớp 3 và lớp 7 ở khu nóc Loan Ding, thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, rủ nhau ra sông Nước Na tắm và câu cá. Thời điểm này, thời tiết khu vực không có mưa.
Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về mạnh, tạo thành dòng lũ lớn. Cả 5 em bị cuốn trôi giữa dòng nước xiết. Người dân địa phương phát hiện và lập tức tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.
Ba em may mắn được cứu sống khi trôi dạt vào bờ. Hai em còn lại – Hồ Văn Lạc (học sinh lớp 7) và Hồ Văn Sang (học sinh lớp 3) – mất tích. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Lạc, còn em Sang vẫn chưa được tìm thấy.
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm em mất tích
Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Trà Tập đã huy động công an, dân quân và người dân địa phương phối hợp tổ chức tìm kiếm dọc sông Nước Na. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết, địa hình hiểm trở và trời sập tối.
Đến tối cùng ngày, khu vực tìm kiếm vẫn được mở rộng thêm nhiều cây số dọc hạ lưu. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời động viên tinh thần các em nhỏ còn lại sau vụ việc.

Khả năng nước lớn do xả lũ từ thượng nguồn
Theo thông tin ban đầu, khu vực thượng nguồn sông Nước Na có nhà máy thủy điện Trà Linh 2 (xã Trà Linh). Hiện chưa xác định rõ nguyên nhân dòng nước lớn đổ về bất ngờ là do mưa lớn cục bộ ở thượng nguồn hay do thủy điện xả lũ.
Chính quyền xã Trà Tập cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời rà soát quy trình thông báo xả lũ từ phía thủy điện nếu có.
Vụ việc thương tâm là lời cảnh tỉnh về tình trạng trẻ em tắm sông, chơi gần khu vực nước chảy mạnh mà không có sự giám sát của người lớn. Đặc biệt, ở các vùng miền núi, nguy cơ nước lớn đổ về đột ngột do mưa rào ở thượng nguồn hoặc xả lũ từ thủy điện luôn tiềm ẩn.
Các chuyên gia thủy văn khuyến cáo, người dân nên hạn chế đến gần sông suối khi trời có dấu hiệu mưa, hoặc khi nghe tiếng nước chảy mạnh bất thường. Chính quyền cần cắm biển cảnh báo, rào chắn và tăng cường tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về kỹ năng an toàn khi ở gần khu vực sông suối.
Theo: Người Lao Động