Vụ tai nạn thương tâm tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khi xe container không người lái bất ngờ di chuyển, cán tử vong một người dân đang dừng đèn đỏ khiến dư luận đặt câu hỏi: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm?
- Cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
- TP HCM mở đợt tổng kiểm tra thuốc, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả
- Putin: Nga sẽ loại bỏ gốc rễ xung đột Ukraine, hướng tới hòa bình lâu dài
Tài xế rời xe để rút tiền, xe bất ngờ cán chết người
Ngày 17/5, tại ngã tư Lý Tự Trọng – Trần Phú (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), chiếc xe container do tài xế Phạm Văn Công (38 tuổi, quê Nam Định) điều khiển đã bất ngờ lăn bánh khi không có người điều khiển, cán tử vong ông V. (60 tuổi) – một người dân đang dừng xe chờ đèn đỏ.
Theo điều tra ban đầu, tài xế Công đã đỗ xe sát lề phải Quốc lộ 20 và rời cabin để thực hiện giao dịch rút tiền. Khi tai nạn xảy ra, không ai đang điều khiển phương tiện. Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ tài xế để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trách nhiệm thuộc về ai? Pháp luật nói gì?
Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), xe container là “nguồn nguy hiểm cao độ” theo Bộ luật Dân sự 2015. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ khi có sự kiện bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn từ phía nạn nhân.
Vì vậy, vấn đề mấu chốt là xác định nguyên nhân khiến xe tự di chuyển. Từ đó làm rõ tài xế có lỗi hay không, hoặc đây là tình huống không thể lường trước.
Hai kịch bản pháp lý: Vi phạm quy định hay bất khả kháng?
Thứ nhất, nếu xác minh cho thấy tài xế đã vi phạm quy định về dừng, đỗ xe (như không kéo phanh tay, không tắt máy, không chèn bánh ở đoạn đường dốc…), thì đây là lỗi chủ quan. Theo Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện chỉ được rời xe sau khi đảm bảo các biện pháp an toàn.
Trường hợp lỗi này dẫn tới chết người, tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt có thể từ 1-5 năm tù hoặc phạt tiền đến 100 triệu đồng.
Thứ hai, nếu tài xế đã thực hiện đầy đủ các quy tắc an toàn nhưng xe vẫn tự di chuyển, đây có thể là sự cố bất khả kháng. Trong trường hợp này, tài xế có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
Cần kiểm tra cả lỗi kỹ thuật và bảo dưỡng phương tiện
Bên cạnh việc xác minh hành vi của tài xế, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra chất lượng phương tiện. Nếu phát hiện xe thiếu bảo dưỡng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 262 Bộ luật Hình sự về hành vi đưa phương tiện không đảm bảo an toàn vào sử dụng.
Theo: Dantri.