Bằng bản lĩnh, sự quyết đoán và trí tuệ nổi bật, Trần Bùi Bảo Khánh – học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam – đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25
Khởi đầu ấn tượng trong phần thi đầu tiên
Ngay từ phần thi Khởi động, Bảo Khánh ghi được 65 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu, tạo lợi thế sớm trong cuộc đua đến đỉnh Olympia. Cách Bảo Khánh trả lời dứt khoát, tự tin và ít sai sót cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nền tảng kiến thức toàn diện.
Mỗi câu trả lời đúng của Khánh không chỉ mang lại điểm số mà còn khẳng định bản lĩnh của một thí sinh đã được trui rèn qua nhiều vòng thi gay cấn.
Bước ngoặt ở phần thi Về đích
Bảo Khánh thi ở vị trí thứ hai – vị trí vốn được đánh giá là “găng” nhất trong trận chung kết. Cậu chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 30 điểm, thể hiện sự tự tin với kiến thức rộng và khả năng suy luận logic.
Câu hỏi đầu tiên về một câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cậu giành trọn 20 điểm. Tiếp đó, câu hỏi 30 điểm liên quan đến “đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam” được Bảo Khánh trả lời chính xác với đáp án “Cồn Cỏ và Trà Cổ”, nâng tổng điểm lên 225 và vượt lên dẫn đầu.
Đến câu hỏi cuối cùng về hợp chất hóa học R-45B, cậu tiếp tục ghi điểm tuyệt đối, hoàn thành phần thi Về đích với 245 điểm. Dù có một số lỗi nhỏ khiến bị trừ 30 điểm, Bảo Khánh vẫn bảo toàn 215 điểm – đủ để giữ vững vị trí số một và bước lên bục vinh quang.
Trận chung kết gay cấn và nghẹt thở
Chung kết năm thứ 25 là cuộc đua hấp dẫn giữa bốn thí sinh xuất sắc đến từ bốn vùng miền: Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội – Amsterdam), Nguyễn Duy Khoa (THPT Quốc học Huế), Lê Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai).
Điểm số cuối cùng phản ánh sự bám đuổi sít sao: Duy Khoa – 180 điểm, Thanh Tùng – 210 điểm, Nhựt Lam – 205 điểm và Bảo Khánh – 215 điểm. Khoảng cách chỉ vài điểm giữa các thí sinh
Trần Bùi Bảo Khánh nhận vòng nguyệt quế mạ vàng 24K và suất học bổng trị giá 50.000 USD du học tại Australia – phần thưởng danh giá dành cho người leo núi xuất sắc nhất năm.
Không khí bùng nổ tại điểm cầu Hà Nội – Amsterdam
Tại điểm cầu Hoàng thành Thăng Long, nơi truyền hình trực tiếp cuộc thi, hơn 8.000 cổ động viên gồm thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh của Trường Hà Nội – Amsterdam từ bậc mầm non đến THPT đã tập trung từ sáng sớm. Ai cũng mang theo niềm tự hào và niềm tin vào thí sinh của trường mình.
Không chỉ học sinh, nhiều thầy cô giáo cũng có mặt từ sáng sớm để hòa vào không khí rộn ràng. “Đây không chỉ là niềm vui của riêng Bảo Khánh, mà còn là niềm tự hào của cả tập thể Hà Nội – Amsterdam,” một giáo viên chia sẻ.
Khoảnh khắc Bảo Khánh được xướng tên là nhà vô địch, cậu nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên chào khán giả. Phía dưới, các bạn cùng trường òa khóc trong niềm hạnh phúc. Vòng nguyệt quế trên đầu cậu không chỉ là biểu tượng chiến thắng, mà còn là kết tinh của nỗ lực, kiên trì và niềm đam mê học hỏi không ngừng.
Từ “cậu bé mê Sinh học” đến nhà vô địch quốc gia
Trước khi đến với chung kết, Trần Bùi Bảo Khánh từng giành chiến thắng tại cuộc thi quý IV phát sóng ngày 19/10 với 270 điểm, và đạt 295 điểm ở cuộc thi tháng – một trong những số điểm cao nhất của mùa giải năm nay.
Theo thầy cô, Bảo Khánh nổi bật với năng khiếu môn Sinh học, khả năng ghi nhớ tốt và tư duy logic cao. Cậu có thói quen “chỉ cần quan sát hoặc nghe một lần là có thể ghi nhớ được phần lớn thông tin”
Bạn bè trong lớp nhận xét Bảo Khánh là người trầm tính, khiêm tốn nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cậu không chỉ là học sinh giỏi mà còn là “người truyền cảm hứng” cho bạn bè trong việc học tập và rèn luyện tư duy khoa học.
Tiếp nối truyền thống của Hà Nội – Amsterdam
Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là một trong những cái nôi của nhiều nhà vô địch Olympia. Trước Bảo Khánh, nhiều thế hệ học sinh của trường đã ghi dấu ấn mạnh mẽ ở các mùa giải trước, góp phần khẳng định vị thế của ngôi trường trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam.
Thầy hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thành công của Bảo Khánh là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài, sự đồng hành tận tâm của thầy cô và sự ủng hộ của gia đình. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần hiếu học, sáng tạo và dám chinh phục thử thách của học sinh Thủ đô.”
Ngọn lửa tri thức và khát vọng tuổi trẻ
Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh không chỉ là niềm vui của riêng cậu, mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng triệu học sinh trên khắp Việt Nam. Từ một “cậu bé mê Sinh học” của ngôi trường giàu truyền thống, Bảo Khánh đã trở thành biểu tượng của sự nỗ lực và niềm tin vào tri thức.
Olympia không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn là hành trình tôi luyện bản lĩnh, giúp những người trẻ nhận ra rằng tri thức, đam mê và tinh thần không bỏ cuộc chính là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa thành công. Chiến thắng của Bảo Khánh thêm một lần nữa khẳng định: tuổi trẻ Việt Nam, bằng trí tuệ và ý chí, luôn sẵn sàng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới.
Theo:Pháp Luật và Xã Hội

