Site icon MUC News

Ông Đặng Văn Thành nói gì khi được hỏi “đầu tư gì sắp tới”?

Ông Đặng Văn Thành chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Ảnh: Dân Trí)

Chủ tịch Tập đoàn TTC nhận định năm 2026 sẽ mở ra một “đường đua” mới của thị trường vốn Việt Nam, đánh dấu chu kỳ phát triển 50 năm và sự thay đổi toàn diện trong tư duy đầu tư.

“Thị trường vốn Việt Nam sắp bước vào đường đua mới”

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC, cho rằng nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Theo ông, năm 2026 sẽ là thời điểm bắt đầu của “một đường đua mới” trên thị trường vốn, mở ra chu kỳ phát triển mới kéo dài hàng chục năm.

“Hiện chưa có chuyên gia nào dám khẳng định giá USD sẽ ở mức bao nhiêu hay lãi suất sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn, mọi thứ sẽ có một điểm xuất phát mới – đó là quy luật. Chu kỳ có thể 10 năm, 15 năm hay 50 năm, nhưng tất cả đều thay đổi theo tính chu kỳ. Và tôi tin rằng, chúng ta đang bước vào chu kỳ 50 năm mới,” ông Thành chia sẻ.

Vị doanh nhân kỳ cựu cho rằng thị trường tài chính Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển dài. Trước năm 2003, thị trường chỉ có “một cái càng”, tức là thị trường tiền tệ, gánh vác toàn bộ hoạt động kinh tế. Khi đó, các ngân hàng – trong đó có Sacombank do ông làm Chủ tịch HĐQT – phải huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, rủi ro cao nhưng buộc phải vận hành theo cơ chế pháp lệnh ngân hàng.

Thận trọng với thị trường vàng và bài toán huy động nguồn lực

Đề cập đến thị trường vàng, ông Thành nhận định kênh đầu tư này tuy đặc trưng của Việt Nam và khu vực Á Đông, song không đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế thực như thị trường vốn. Ông bày tỏ quan điểm cần hết sức thận trọng khi xem xét thành lập sàn vàng quốc gia.

Theo ông; trước hết cần rà soát lại Nghị định 24; về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ;để xác định rõ cách huy động nguồn vàng trong dân với chi phí hợp lý; nhằm bổ sung vào dự trữ quốc gia. “Tôi cho rằng việc huy động vàng trong dân để tích trữ như trước đây là không khả thi; và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên; nếu có cơ chế phù hợp ;để chuyển nguồn lực vàng đó thành dự trữ quốc gia; đây sẽ là vấn đề đáng được nghiên cứu sâu,” ông Thành nói.

Về giá vàng, ông cho rằng không nên bàn quá sâu vì xu hướng dịch chuyển đã rõ. Theo ông; thị trường tiền tệ; vàng và vốn tại Việt Nam đang cùng tiến tới một giai đoạn tái cấu trúc toàn diện; phản ánh chu kỳ vận động tự nhiên của nền kinh tế sau nửa thế kỷ.

Kết lại phần chia sẻ,;ông Đặng Văn Thành nhấn mạnh: “Cuộc chơi đầu tư tại Việt Nam ;đang chuẩn bị bước sang một chu kỳ mới. Ai nắm bắt được xu hướng; hiểu rõ quy luật vận động của thị trường, người đó sẽ là người chiến thắng trong giai đoạn tới.”

Theo: Dân Trí