Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến góp vốn gần 10.600 tỷ đồng bằng 60 triệu cổ phiếu VIC vào Công ty Năng lượng VinEnergo, giảm sở hữu tại Vingroup.
- Chiến tranh Gaza: Hơn 67.000 người chết, Israel biểu tình
- Phú Thọ: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả
- Sức mạnh của suy nghĩ: Khi thế giới nội tâm định hình cả cuộc đời
Góp vốn gần 10.600 tỷ đồng vào công ty năng lượng
Theo công bố từ Tập đoàn Vingroup (mã VIC), Chủ tịch Phạm Nhật Vượng dự định chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo.
Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Vượng tại Vingroup sẽ giảm từ 449,9 triệu cổ phiếu (11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu cổ phiếu (10,04% vốn). Giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 9/10 đến 7/11.
Kết phiên 3/10, cổ phiếu VIC đạt 176.500 đồng/đơn vị, tăng 335% so với đầu năm. Với mức giá này, số cổ phiếu mà ông Vượng chuyển nhượng cho VinEnergo có tổng giá trị xấp xỉ 10.600 tỷ đồng.
VinEnergo và dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam
VinEnergo được thành lập ngày 12/3, có trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Hiện ông Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần công ty, hai con trai ông là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5%, phần còn lại thuộc về Tập đoàn Vingroup.
Công ty này được xem là bước đi chiến lược trong tuyên bố của ông Vượng; về việc tham gia mạnh mẽ vào ngành năng lượng. Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, triển khai cùng Vingroup.
Dự án có quy mô gần 100ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng; công suất thiết kế 4.800MW chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (1.600MW) dự kiến vận hành cuối năm 2030, cung cấp 9,6 tỷ kWh/năm; giai đoạn 2 (3.200MW) đạt 19,2 tỷ kWh/năm.
Khi hoàn thành, đây sẽ là nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII; vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các khu công nghiệp; vừa bổ sung công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia.
Theo: Dân Trí