Sau thời gian thi hành án tù, ông Trầm Bê được bầu trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Bệnh viện Triều An từ tháng 4/2024.
- Thịt bò Wagyu giả: Hà Nội triệt phá 14 tấn thịt lậu
- Thị trường vàng không kiểm soát, người dân lao đao vì giá nhà
- Đề nghị phạt nặng người dùng AI tạo clip giả
Bệnh viện Triều An – một trong những cơ sở y tế tư nhân đầu tiên ở Việt Nam
Bệnh viện Triều An được thành lập năm 2001; do ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương góp vốn xây dựng. Thời điểm đó; chủ trương xã hội hóa y tế của Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực khám, chữa bệnh tư nhân – một thị trường còn nhiều tiềm năng.
Trong giai đoạn đầu hoạt động; ông Trầm Bê đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, trực tiếp tham gia định hướng chiến lược phát triển bệnh viện; Nhờ nền tảng y khoa vững chắc và mô hình quản trị hiện đại; Triều An nhanh chóng trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín tại TP.HCM và khu vực phía Nam.
Ông Trầm Bê trở lại điều hành sau thời gian vắng bóng
Năm 2017; ông Trầm Bê bị tuyên án 7 năm tù liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Phương Nam và Sacombank; Sau đó ghế Chủ tịch HĐQT được chuyển giao cho ông Trần Ngọc Henri – người được xem là “phó tướng” thân cận của ông Bê.
Đến tháng 4/2024; ông Henri xin từ chức vì lý do sức khỏe; Đại hội cổ đông Bệnh viện Triều An sau đó đã bầu ông Trầm Bê trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật; Hiện ông nắm giữ khoảng 4,85% cổ phần; là cổ đông lớn thứ ba, sau bà Dương Thị Đẹt – nhân sự trong hệ sinh thái doanh nghiệp của ông – và;con gái Trầm Thuyết Kiều.
Theo báo cáo tài chính; Bệnh viện Triều An hiện là một trong những cơ sở y tế tư nhân có doanh thu ổn định; đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận duy trì ở mức hàng chục tỷ đồng; Sự trở lại của ông Trầm Bê được xem là bước đi quan trọng; đánh dấu nỗ lực củng cố vị thế của bệnh viện trên thị trường y tế tư nhân Việt Nam.
Theo: Dân Trí