Một quyết định gây sốc từ Nhà Trắng: Tổng thống Trump bất ngờ sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động sau khi công bố số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng. Động thái này đã thổi bùng làn sóng chỉ trích từ cả hai đảng, làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp chính trị vào dữ liệu độc lập.
- http://Vi ‘Ngộ’ bị khởi tố thêm tội kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
- Kỹ năng sống người giàu áp dụng để bứt phá và duy trì thành công
- Ukraine tập kích loạt mục tiêu dầu khí và quốc phòng của Nga, đường ống khí bị tê liệt vô thời hạn
Tóm tắt nội dung
Báo cáo việc làm không như kỳ vọng, lãnh đạo BLS bị cách chức
Ngày 1/8, Tổng thống Donald Trump ra quyết định cách chức bà Erika McEntarfer – người đứng đầu Cục Thống kê Lao động (BLS), sau khi cơ quan này công bố báo cáo tháng 7 cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự đoán và điều chỉnh giảm mạnh số liệu hai tháng trước đó.
Tổng thống cáo buộc BLS làm sai lệch số liệu nhằm gây tổn hại đến hình ảnh của ông và đảng Cộng hòa, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Nghị sĩ Cộng hòa lên tiếng phản đối
Nhiều thành viên trong chính đảng của ông Trump cũng không đồng tình với hành động này. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (Wyoming) nhận định: “Nếu sa thải vì không thích số liệu chính xác, thì đây là một sai lầm nghiêm trọng.”
Thom Tillis (Bắc Carolina) chỉ trích quyết định là “thiếu trưởng thành”, trong khi Rand Paul (Kentucky) đặt câu hỏi: “Sa thải người cung cấp dữ liệu có giúp cải thiện số liệu hay không?”
Lo ngại dữ liệu bị chính trị hóa
Việc loại bỏ lãnh đạo cơ quan thống kê vì lý do chính trị làm dấy lên quan ngại sâu sắc. Rand Paul cảnh báo rằng công chúng sẽ khó lòng tin tưởng các số liệu được công bố sau này, khi người cung cấp thông tin bị buộc phải ra đi.
Paul Schroeder – Giám đốc Hội đồng Hiệp hội Chuyên gia Thống kê Liên bang – gọi hành động của Tổng thống là “rất tai hại”, nhấn mạnh rằng: “Nó làm xói mòn tính minh bạch và độc lập của dữ liệu kinh tế.”
Cựu lãnh đạo BLS và đảng Dân chủ đồng loạt lên án
William Beach – người từng do chính ông Trump bổ nhiệm làm lãnh đạo BLS – cho rằng quyết định sa thải bà McEntarfer là “hoàn toàn vô căn cứ” và có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các cơ quan thống kê độc lập.
Phía đảng Dân chủ cũng không đứng ngoài cuộc. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders mô tả sự việc là “dấu hiệu của chế độ chuyên quyền”, cảnh báo công chúng có thể mất niềm tin vào toàn bộ hệ thống dữ liệu của chính phủ.
Hệ lụy lâu dài với niềm tin công chúng
Sự việc không chỉ là một tranh cãi chính trị nhất thời. Các chuyên gia cảnh báo nó có thể gây tổn hại đến lòng tin vào dữ liệu thống kê liên bang – vốn là nền tảng cho các chính sách kinh tế, tài khóa và đầu tư của quốc gia.
Theo: VNexpress