Site icon MUC News

Ông Trump không muốn “phí thời gian”, thượng đỉnh Nga – Mỹ có thể bị hoãn?

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska của Mỹ hồi tháng 8 (Ảnh: Thanh Niên)


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa vội tổ chức hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khiến khả năng diễn ra thượng đỉnh Nga – Mỹ trở nên mơ hồ.

Thượng đỉnh Nga – Mỹ chưa có lịch cụ thể, ông Trump dè chừng “cuộc họp vô ích”

Theo hãng tin AP, trong buổi tiếp xúc báo chí tối 21.10 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông chưa có kế hoạch gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tương lai gần. Khi được hỏi về khả năng tổ chức thượng đỉnh, ông nói: “Tôi không muốn có một cuộc họp lãng phí. Tôi không muốn phí thời gian, vì thế chúng tôi sẽ chờ xem thế nào”.

Ông Trump cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin trong vòng hai ngày tới. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với Hãng TASS và CNN rằng Washington hiện không có kế hoạch cụ thể cho cuộc gặp Trump – Putin, dù hai bên từng thống nhất chọn Budapest (Hungary) làm địa điểm.

Nguồn tin cũng cho biết cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov sẽ không diễn ra. Trước đó, ông Rubio và ông Lavrov đã điện đàm ngày 20.10 và đạt một số kết quả được cho là “đủ hiệu quả”, khiến việc gặp mặt trực tiếp trở nên không cần thiết.

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump vẫn cam kết đóng vai trò trung gian thúc đẩy thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, song chưa xác định thời điểm cụ thể cho bất kỳ cuộc gặp nào với phía Nga.

Moscow bác tin hoãn thượng đỉnh, Ukraine nghi ngờ thiện chí ngoại giao của Nga

Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21.10 khẳng định “không thể hoãn một sự kiện chưa được lên lịch”. Phát biểu này nhằm phản hồi tin đồn về việc trì hoãn cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump.

CNN dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết hai ngoại trưởng Rubio và Lavrov có quan điểm khác nhau về giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Lavrov bác bỏ đề xuất “đóng băng” chiến sự tại tiền tuyến để bắt đầu đàm phán – một ý tưởng được Tổng thống Trump và Kiev ủng hộ. Moscow cho rằng phương án này chỉ củng cố thế trận của Ukraine và không mang lại hòa bình thực chất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.10 tuyên bố Nga “không còn mặn mà với giải pháp ngoại giao”, sau khi Washington chưa đồng ý chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói công tác chuẩn bị cho “một sự kiện quan trọng” vẫn đang được triển khai và cáo buộc các thông tin về việc hoãn hội nghị chỉ là “tin đồn ẩn danh nhằm gây rối”.

Nga và Mỹ trước đó đều xác nhận kế hoạch tổ chức thượng đỉnh tại Hungary, song đến nay, thời gian cụ thể của cuộc gặp vẫn chưa được công bố.

Theo: Thanh Niên