Sáng 22/10, bão số 12 giật cấp 12 cách Đà Nẵng khoảng 310km. Dự báo gây mưa lớn diện rộng, gió mạnh, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Trung Bộ.
- Vụ bé gái lớp 5 nghi bị cha dượng bạo hành: Công an Hà Tĩnh vào cuộc
- Cuộc thanh trừng lớn trong hàng ngũ tướng lĩnh Trung Quốc
- Quy định về tách, hợp thửa đất: Những điểm người dân cần đặc biệt chú ý
Tóm tắt nội dung
Tâm bão số 12 cách Đà Nẵng 310km, giật cấp 12 trên Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng 22/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,2 độ vĩ Bắc; 110,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/giờ. Dự báo trong 24–36 giờ tới, bão sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh, gây gió lớn và sóng cao trên diện rộng.
Biển động dữ dội, cảnh báo nước dâng và gió mạnh ven bờ
Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3–5m, vùng tâm bão 5–7m, biển động rất mạnh. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn, gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3–5m.
Nước dâng do bão ven bờ các tỉnh Quảng Trị – Đà Nẵng dự báo cao 0,4–0,8m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển, ngập đường ven biển khi kết hợp triều cường. Trên đất liền, từ chiều 22/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Quảng Trị – Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9.
Trung Bộ mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất
Hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông gây mưa lớn trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong khoảng 22–27/10.
Cường độ mưa lớn tập trung từ chiều 22/10 đến hết 23/10 với lượng mưa:
- Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: 200–400mm, có nơi trên 500mm.
- Nam Quảng Trị – Đà Nẵng: 500–700mm, có nơi trên 900mm.
Mưa lớn có thể kéo dài đến cuối tháng 10/2025, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng và đô thị. Các địa phương được yêu cầu vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có khả năng lên mức báo động 3 hoặc vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3. Ngoài ra, cần đặc biệt đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, trước và trong khi bão đổ bộ.
Theo: Nhân Dân