Thanh Hóa – Năm bức tượng cánh tay bằng bê tông trên bờ biển khu du lịch Hải Tiến đã được tháo dỡ do bị sóng đánh xô lệch, hư hỏng sau bão Kajiki, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây ảnh hưởng mỹ quan cảnh quan ven biển
- Trump tạm hoãn hành động quân sự với Iran giữa lúc thăm dò thông điệp từ Tehran
- Áp thấp nhiệt đới mạnh lên ngoài khơi Philippines, Biển Đông tạm yên giữa mùa gió lạnh
- Người phụ nữ cấp cứu nửa đêm sau hút mỡ bụng ghép lên mặt và vòng ba
Hoàn tất tháo dỡ, trả lại không gian an toàn cho bãi biển
Ngày 9/1, ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, cho biết các đơn vị chức năng đã hoàn tất việc phá dỡ, di dời toàn bộ 5 bức tượng hình cánh tay trên bờ biển thuộc địa bàn xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Tiến. Sau khi di chuyển phần thân cánh tay bằng bê tông nổi trên mặt cát, nhà thầu tiếp tục tháo dỡ chân đế, móng nhằm đảm bảo an toàn và trả lại mặt bằng thông thoáng cho bãi biển Hải Tiến.
Theo chính quyền địa phương, việc tháo dỡ được triển khai khẩn trương để hạn chế nguy cơ tai nạn cho người dân và du khách, nhất là trong thời điểm lượng khách đến Hải Tiến có xu hướng tăng trở lại.
Công trình hư hỏng sau bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
UBND xã Hoằng Thanh cho biết, cơn bão Kajiki đổ bộ vào tháng 8/2025 đã khiến các bức tượng bị xô lệch, nghiêng đổ và hư hỏng. Sau đó, triều cường tiếp tục làm bật phần đế móng, khiến nhiều thanh sắt gia cố trồi lên mặt cát, tạo thành các “bẫy hàm ếch”, rất nguy hiểm cho người tắm biển hoặc leo lên chụp ảnh.
Thực tế ghi nhận cho thấy một số bức tượng nghiêng hẳn về phía biển, kết cấu không còn đảm bảo an toàn, buộc chính quyền địa phương phải quyết định tháo dỡ toàn bộ hạng mục này.
Công trình từng gây nhiều tranh cãi về thẩm mỹ
Năm bức tượng cánh tay khổng lồ là một hạng mục thuộc dự án sửa chữa, chỉnh trang tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến do UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) làm chủ đầu tư, triển khai từ tháng 3/2023, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng. Mỗi tượng có giá trị khoảng 60 triệu đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
Sau khi hoàn thành, công trình từng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người dân và du khách. Nhiều người cho rằng các khối bê tông có hình thức thô kệch, phá vỡ cảnh quan tự nhiên, chắn tầm nhìn ra biển và tiềm ẩn rủi ro cho người tắm biển. Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa khi đó lý giải đây là các chòi canh cứu hộ kết hợp điểm check-in phục vụ du lịch.
Hải Tiến cách trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) khoảng 20 km, là một trong những bãi biển thu hút khách du lịch của tỉnh, với bờ biển dài khoảng 12 km và gần 100 cơ sở lưu trú, mỗi năm đón khoảng 1,5 triệu lượt khách
Theo: Báo VnExpress

